Nữ giáo viên dạy giỏi vì vụ lợi tiếp tay đưa người Trung Quốc vào Đà Nẵng trái phép

TPO - Bị cáo Diễm là giáo viên dạy giỏi, đạt giải cao tại cuộc thi giáo án của TP Đà Nẵng nhưng vì vụ lợi cá nhân đã cùng nữ hướng dẫn viên tham gia đường dây "tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép" trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hoành hành.
 Đại diện VKSND TP Đà Nẵng nói về hành vi vi phạm của bị cáo Diễm và các bị cáo. Video: Nguyễn Thành
Trưa ngày 29/8, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt tổng mức án 19 năm tù đối với 3 bị cáo (1 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam) về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”. Trong đó, bị cáo Huỳnh Ngọc Diễm (1979, trú đường Nghiêm Xuân Yêm, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đang là giáo viên của một trường của thành phố bị tuyên phạt 5 năm tù giam, cùng số tiền phạt bổ sung 40 triệu đồng.

Nhiều người dự khán bất ngờ khi biết bị cáo Diễm là giáo viên môn Ngữ Văn có thành tích dạy giỏi và có kết quả cao tại cuộc thi giáo án cấp thành phố. Trong khi đó, chồng bị cáo cũng là một công chức.

Đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc trái phép vào Đà Nẵng trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát ở TP này, khiến dư luận cả nước hết sức quan tâm. Ngoài bị cáo Diễm còn có bị cáo Hồ Thị Thu Trinh (1996, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam). Đây là 2 đồng phạm giúp bị cáo Chen Xian Fa (1993, trú An Khê, Phúc Kiến, Trung Quốc) tổ chức đưa người Trung Quốc trái phép vào Việt Nam.

Nữ giáo viên dạy giỏi vì vụ lợi tiếp tay đưa người Trung Quốc vào Đà Nẵng trái phép ảnh 1 Tại phiên xử, bị cáo Diễm có tiền sử về huyết áp nên lực lượng y tế phải kiểm tra sức khỏe trong quá trình xét xử. Ảnh: Nguyễn Thành

Tại tòa, bị cáo Diễm cho biết: Cuối năm 2018, bị cáo quen bị cáo Trinh (lúc này đang là sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng). Diễm nhờ Trinh dạy tiếng Trung Quốc cho Diễm và con tại nhà. Trong thời gian này, Diễm có đưa cho Trinh hình ảnh những căn nhà cần cho thuê để Trinh đăng lên mạng tìm khách nước ngoài người Trung Quốc để cho thuê. Sau khi tìm và cho thuê, Diễm sẽ trích hoa hồng lại cho Trinh.

Từ tháng 8/2019 đến 6/2020 Diễm và Trinh đã 3 lần tổ chức móc nối với bị cáo Chen Xian Fa để đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đến ở tại Đà Nẵng. Ngoài việc tìm, giới thiệu và cho thuê chỗ ở, cả Diễm và Trinh tích cực hỗ trợ các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép có phương tiện di chuyển, cất giữ tài sản, phương tiện hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi để sinh hoạt tại Đà Nẵng.

Bị cáo Diễm cho rằng, bản thân nói tiếng Trung Quốc chưa thành thạo, không biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Lúc giới thiệu người Trung Quốc thuê nhà bị cáo Trinh có báo cho bị cáo Diễm việc các đối tượng không có giấy tờ, nhập cảnh trái phép. Tuy nhiên, bi cáo Diễm chưa bao giờ hỏi giấy tờ của các vị khách Trung Quốc và không khai báo với cơ quan chức năng địa phương.

Trong khi đó bị cáo Trinh cho rằng, bị cáo chỉ nghĩ việc môi giới thuê nhà cho người nước ngoài để kiếm hoa hồng, chứ không nghĩ việc làm của mình vi phạm quy định pháp luật. Khi nhận ra hành vi sai trái của mình thì đã quá muộn.

Chủ tọa chất vấn số tiền gần 1 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng của bị cáo Trinh từ đâu ra, khi mà bị cáo mới ra trường và đi làm chưa được bao lâu. Bị cáo Trinh cho biết: khoảng 20 triệu đồng trong số tiền gần 1 tỷ đồng trong các tài khoản là tiền bất chính. Còn lại là tiền lao động chân chính của bị cáo và tiền của mẹ, chị gái gửi vào.

Biện hộ cho hành vi vi phạm của mình, cả hai nữ bị cáo cho rằng do mình "sơ suất" và không biết hành vi của mình vi phạm pháp luật. 

Đối với bị cáo Diễm, đại diện VKSND TP Đà Nẵng cho rằng: Là một giáo viên, bị cáo đủ trình độ nhận thức việc người khác thuê nhà là phải khai báo với cơ quan chức năng, đặc biệt là đối với người nước ngoài phải tuân thủ luật xuất nhập cảnh và khai báo đầy đủ các thủ tục liên quan. Nhưng vì lý vụ lợi, bị cáo đã liên hệ, lấy số điện thoại nhiều người để liên hệ khi có người Trung Quốc cần thuê nhà để hưởng chênh lệch.

Đặc biệt, bị cáo Diễm biết rõ Chen Xian Fa đưa số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép nhưng bị cáo bất chấp mọi quy định pháp luật trong việc khai báo lưu trú. Bị cáo đã cùng bị cáo Trinh nhiều lần chuẩn bị chỗ ở và giúp Chen Xian Fa cùng các đối tượng người Trung Quốc khác ở tại Đà Nẵng… Nguy hiểm hơn, theo đại diện VKSND TP Đà Nẵng: các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đây có thể là nguồn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 nhất trong bối cảnh ở Đà Nẵng xuất hiện những ca lây nhiễm trong cộng đồng và bùng phát diện rộng.

Nữ giáo viên dạy giỏi vì vụ lợi tiếp tay đưa người Trung Quốc vào Đà Nẵng trái phép ảnh 2

Bị cáo Diễm được một nữ chiến sĩ công an dìu ra xe sau khi nghe tòa tuyên án. Ảnh: Nguyễn Thành

Chủ toạ phiên tòa cho rằng hành vi tiếp tay, giúp sức đối tượng Chen Xian Fa để tổ chức của 2 bị cáo xuất phát từ vụ lợi cá nhân. Nguy hiểm hơn, các bị cáo đã giúp các đối tượng người nước ngoài vào Việt Nam trái phép làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, an ninh trật tự trên địa bàn.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm. Hành vi đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có thể là nguyên nhân dịch COVID-19 bùng phát trở lại, ảnh hưởng đến nền kinh tế, cuộc sống của người dân các địa phương. Do đó các bị cáo phải bị xử phạt nghiêm khắc, cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội.

Nói lời sau cùng, trước khi tòa tuyên án, bị cáo Diễm và bị cáo Trinh gửi lời xin lỗi đến nhân dân cả nước về hành vi sai trái của mình.

“Trong thời gian tạm giam bị cáo đã nhận ra lỗi lầm của mình. Bị cáo xin lỗi tòa, xin lỗi nhân dân thành phố, nhân dân cả nước. Bị cáo xin tòa giảm nhẹ hình phạt để về với gia đình, với con thơ”, bị cáo Diễm nói trong nước mắt.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phát bị cáo Chen Xian Fa 8 năm tù giam, bị cáo Hồ Thị Thu Trinh 6 năm tù và Huỳnh Ngọc Diễm 5 năm tù giam về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép". Bị cáo Chen Xian Fa buộc phải rời khỏi Việt Nam sau khi chấp hành xong bản án. Bị cáo Trinh và Diễm cùng bị tuyên thu hồi toàn bộ tài sản thu lợi được từ hành vi vi phạm mà có, đồng thời phạt bổ sung thêm số tiền 40 triệu đồng.

MỚI - NÓNG