Phẫn nộ người mẹ đánh bé trai dã man ở Bình Dương

Người phụ nữ đánh con dã man (Ảnh: cắt từ clip)
Người phụ nữ đánh con dã man (Ảnh: cắt từ clip)
TPO - Đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục dùng chân đạp, bóp cổ bé trai vừa được lan truyền trên mạng xã hội gây nhiều phẫn nộ. Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra là rõ.

Chiều 28/5, trao đổi với PV Tiền Phong ông Võ Văn Lợi – Chủ tịch UBND xã An Bình (huyện Phú Giáo, Bình Dương) cho biết, các đơn vị liên quan đang có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ người phụ nữ bạo hành bé trai. Lực lượng chức năng đang lấy lời khai của những người liên quan nhằm xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ dùng tay bóp cổ, hai chân đạp liên tục vào một bé trai 5 tuổi đang nằm dưới nền nhà. Người phụ nữ vừa đánh bé trai vửa chửi thề, trong khi người cha của nạn nhân ngồi cạnh những không có biểu hiện can ngăn.

Người tung video cảnh bạo lực trên cho biết bé trai bị bạo hành dã man bị mẹ hành hạ. Video sau đó được cộng đồng mạng lan truyền nhanh chóng kèm sự phẫn nộ, lên án hành vi tàn bạo của người phụ nữ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.