Tên cướp ở Sài Gòn bị dân vây đánh hội đồng sau khi đâm thanh niên chạy SH

Sau khi đâm thanh niên chạy SH, nghi can cướp bị người dân vây bắt, đánh gãy xương bàn tay và nhiều ngón tay.
Ngày 26/7, Công an quận Tân Bình, TP.HCM đang tạm giữ Mạc Thanh Hải (27 tuổi, ngụ quận 3), Trân Tấn Tài (32 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.
Tên cướp ở Sài Gòn bị dân vây đánh hội đồng sau khi đâm thanh niên chạy SH ảnh 1 Hiện trường vụ việc. 
Khuya 25/7, anh H. P. P. N. (25 tuổi, ngụ quận Tân Bình) chạy xe SH chở theo bạn gái chạy trên đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình, TP.HCM. Lúc này, Hải cùng đồng bọn chạy xe Exciter vượt lên giật túi xách của cô gái rồi tăng ga bỏ chạy. Anh N. hô hoán, lái xe truy đuổi, bị 2 tên cướp dùng dao đâm bị thương. Cô gái đi cùng may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.
Tên cướp ở Sài Gòn bị dân vây đánh hội đồng sau khi đâm thanh niên chạy SH ảnh 2 Khu vực nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: Lê Trai.
Nhiều người đi đường phát hiện vụ việc, hỗ trợ bắt giữ Hải. Nghi can còn lại chạy thoát khỏi hiện trường, nhưng sau đó bị Công an quận Tân Bình bắt giữ. Đại diện Bệnh viện Thống Nhất cho biết anh N. bị vết đâm từ sau lưng. Sau khi được các bác sĩ, thăm khám, khâu vá vết thương đã cho xuất viện. Riêng Hải bị người dân đánh gãy xương bàn tay trái và bị thương nhiều chỗ khác trên cơ thể. Sau khi được các bác sĩ băng bó, anh ta được công an đưa về trụ sở làm việc.
Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.