Thanh niên vung dao chém xối xả vào nữ công nhân

Thanh niên đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang được xác định là người cầm dao chém nữ công nhân tên Anh. Ảnh cắt từ clip
Thanh niên đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang được xác định là người cầm dao chém nữ công nhân tên Anh. Ảnh cắt từ clip
Khi ra cổng công ty, cô gái bị thanh niên dùng dao chém liên tiếp lên người. Nạn nhân bị thương ở đầu, lưng phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 29/3, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nữ công nhân bị thanh niên bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm dùng dao chém nhiều nhát. Khi người cầm dao lao đến, nhiều người mặc trang phục bảo vệ cố gắng can ngăn nhưng bất thành. Khi người bịt mặt quay đi thì cũng là lúc trên đầu, mặt, lưng nữ công nhân đầy máu.

Theo người đăng tải video, vụ việc xảy ra vào chiều 28/3 trước cổng Công ty Tea Kwang Vina (100% vốn đầu tư Hàn Quốc) đóng tại khu công nghiệp Biên Hòa 2, Phường An Bình, TP Biên Hoà, Đồng Nai. Người bị chém tên Anh, làm việc tại công ty này.

Người đăng tải video cũng ghi thông tin người chém nữ công nhân là chồng đồng nghiệp của nạn nhân. “Gây chuyện với nhau, gọi chồng lên chém đồng nghiệp”, người này viết.

Đoạn clip cũng thể hiện cảnh xe cứu thương đưa nữ nạn nhân đi cấp cứu. Trong khi đó, thanh niên cầm dao đến bỏ vào cốp xe máy của mình gần đó và bị những người được cho là bảo vệ công ty vây quanh.

Clip: Báo CATPHCM

Chiều cùng ngày, trao đổi với Anh, cô cho biết đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. “Hôm qua lên bệnh viện rồi em ngất xỉu. Chiều nay mới tỉnh nhưng thấy đầu vẫn còn đau, có cảm giác choáng váng”, nữ công nhân nói. Người thân của nạn nhân cho biết không nắm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP Biên Hòa đã liên hệ Anh để lấy lời khai, điều tra làm rõ. Trong chiều 28/3, thanh niên cầm dao chém nữ công nhân cũng bị các bảo vệ công ty, công nhân khống chế, giao công an xử lý.

Theo Theo Zing/CATPHCM
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.