Thêm một số cá nhân và cựu lãnh đạo Đà Nẵng bị khởi tố

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyên phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyên phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành
TPO - Ngày 18/3, ngoài việc khám xét nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn (số 85, đường Hoàng Kế Viêm, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, Bộ Công an còn khám xét nhà riêng, mời một số cá nhân làm việc liên quan sai phạm đất đai ở Đà Nẵng trong thời gian qua.
 Bộ Công an khám xét nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn vào sáng ngày 18/3. Clip : Nguyễn Thành
Như Tiền Phong đã đưa tin, đến 10h15 ngày 18/3, Bộ Công an đã hoàn thành việc khám xét nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn. Chứng kiến buổi khám xét, ông Hồ Sỹ Hoàng (Tổ trưởng tổ 22, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) cho biết: Các cán bộ cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã đọc lệnh khám xét và tiến hành khám xét nhà ông Tuấn theo đúng trình tự.

Trước khi làm phó chủ tịch thành phố, ông Tuấn từng đảm nhiệm các chức vụ: Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng; Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng. Trên cương vị Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Tuấn được phân công phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: quản lý đô thị; quản lý đất đai; quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường các dự án đầu tư và công trình xây dựng trên địa bàn; tài nguyên - môi trường; giao thông vận tải…

Thêm một số cá nhân và cựu lãnh đạo Đà Nẵng bị khởi tố ảnh 1  Cơ quan công an khám xét nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn tại số 85, Hoàng Kế Viêm, TP Đà Nẵng

Ngày 19/12/2018, ông Nguyễn Ngọc Tuấn (đang giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) được HĐND TP Đà Nẵng thống nhất cho nghỉ hưu sớm theo nguyện vọng cá nhân. Theo quyết đinh, ông Tuấn nghỉ hưu từ 1/1/2019. Ba tháng sau khi nghỉ hưu, Bộ Công an khởi tố và khám xét nhà ông Tuấn.

Theo một số nguồn tin, ngoài việc khám xét nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã mời ông Phan Minh Cương (Phó Tổng Giám đốc Công ty I.V.C) ra Hà Nội để điều tra liên quan đến sai phạm trong vụ án của ông Phan Văn Anh Vũ. Được biết, Công ty I.V.C đăng ký trụ sở tại số nhà 82 Trần Quốc Toản (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cũng là nhà riêng của ông Phan Văn Anh Vũ.

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Công an cũng khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Đình Thống (nguyên Giám đốc Công ty quản lý và khai thác đất Đà Nẵng) vì có các sai phạm về quản lý nhà đất công sản. Trước đó, vào tháng 7/2018, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã kỷ luật ông Nguyễn Đình Thống (đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ 23 thuộc đảng bộ phường Hòa Cường Bắc, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất thành phố Đà Nẵng) bằng hình thức cảnh cáo.

Trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất thành phố, ông Nguyễn Đình Thống đã ký hợp đồng giao đất có thu tiền sử dụng đất không đúng với quy định pháp luật về đất đai liên quan đến dự án sân vận động Chi Lăng bán cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh của ông Phạm Công Danh.

Theo các nguồn tin, các cá nhân nói trên đều đã bị Bộ Công an khởi tố để điều tra các sai phạm liên quan đến đất đai ở Đà Nẵng và được cho tại ngoại.

MỚI - NÓNG