Thực hư clip CSGT Hà Nội quật ngã tài xế taxi giữa đường

Hình ảnh CSGT quật ngã tài xế taxi trên đường Giải Phóng.
Hình ảnh CSGT quật ngã tài xế taxi trên đường Giải Phóng.
TPO - Lãnh đạo Đội CSGT số 4 - Công an Hà Nội cho rằng, do tài xế bất tuân hiệu lệnh, yêu cầu kiểm tra của tổ công tác do dừng ô tô nơi có biển cấm trên đường Giải Phóng (Hà Nội), nên nam cán bộ đã quật ngã, khống chế tài xế taxi.

Tối 24/4, trên mạng xã hội lan truyền video clip ghi lại cảnh tài xế ô tô tranh cãi với một chiến sỹ CSGT trên đường Giải Phóng, đoạn đối diện cổng Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Đoạn video cũng ghi lại cảnh cán bộ CSGT nắm tay tài xế, yêu cầu tài xế thực hiện việc kiểm tra của tổ công tác, tuy nhiên, nam tài xế bất tuân. Tranh cãi bất thành, nam CSGT quàng tay qua cổ, quật ngã tài xế giữa đường.

Ngay sau đó, một cán bộ công an phường xuất hiện, kéo tài xế vào lề đường.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Đội CSGT số 4 cho biết, thời điểm xảy ra cãi cự giữa thiếu úy Lê Thanh Hải với tài xế taxi Lê Văn Minh vào khoảng 17h. Thời điểm này, tổ tuần tra phát hiện chiếc taxi dừng xe tại nơi có biển cấm nên yêu cầu kiểm tra nhưng tài xế bất tuân, tăng ga lái xe về phía trước.

"Bị dừng xe, nam tài xế mở cửa rời đi. Thiếu úy Lê Thanh Hải đuổi theo, yêu cầu tài xế quay lại làm việc nhưng người này không tuân thủ nên cảnh sát quật ngã, khống chế nam tài xế. Cùng thời điểm này, tổ công tác công an phường Phương Mai tới hỗ trợ, mời tài xế về vị trí làm việc", vị Phó Đội trưởng CSGT số 4 giải thích.

Cũng theo lãnh đạo Đội CSGT số 4, sau khi bình tĩnh trở lại, nam tài xế thừa nhận vi phạm lỗi "Dừng xe nơi có biển cấm dừng và đỗ xe", "Không có GPLX", "Không có đăng ký xe" do đang bị tạm giữ.

MỚI - NÓNG