Thuê biệt thự hạng sang sản xuất 300kg ma túy trị giá hàng trăm tỷ

TPO - Ông "trùm" đường dây sản xuất thuốc lắc thuê nhiều căn biệt thự hạng sang để sản xuất gần 300kg ma túy. Cơ quan chức năng đã thu giữ 520.000 viên thuốc lắc và 120kg ma túy (tương đương 1 triệu viên thuốc lắc trị giá hơn 200 tỷ đồng)

Ngày 9/8, Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM cho biết vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Văn Kính Dương (gọi Hoàng Béo, 38 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) cùng 6 đồng phạm khác về tội “Sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngoài ra, bị can Văn Kính Dương còn bị đề nghị truy tố thêm 3 tội danh: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Khi ông “trùm” thuốc lắc học…sản xuất

Văn Kính Dương là đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất, mua bán ma túy cực lớn với số tiền lên đến hơn 200 tỷ đồng được Công an TPHCM triệt phá hồi tháng 6/2017.

Theo điều tra, năm 2008, Văn Kính Dương bị kết tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” và thụ án tại trại giam ở tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, không lâu sau, đối tượng này trốn trại và bị công an phát lệnh truy nã năm 2010.

 
Thuê biệt thự hạng sang sản xuất 300kg ma túy trị giá hàng trăm tỷ ảnh 1 Văn Kính Dương. Ảnh CA

Dương trốn vào TPHCM và lấy tên giả là Trần Ngọc Hiếu, khai đổi năm sinh thành sinh năm 1980 để che giấu nhân thân. Dương tiếp tục quay lại con đường cũ, thuê căn hộ cao cấp ở TPHCM để làm nơi sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy.

Đến tháng 6/2016, Dương quen một đối tượng tên “Tom” tại một vũ trường ở quận 1 (TPHCM). Sau khi quen biết, cả hai hợp tác mở rộng quy mô sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy.

 Đối tượng tên “Tom” sẽ cung cấp nguyên liệu, tiền chất và cách thức sản xuất ma túy (chủ yếu thuốc lắc” cho Dương. Còn Dương sẽ chịu trách nhiệm tìm địa điểm, nhân công và các máy móc để sản xuất. Tỷ lệ ăn chia được giao kèo cụ thể, Dương hưởng 3 phần, 7 phần còn lại “Tom” bỏ túi.

Thuê biệt thự hạng sang sản xuất 300kg ma túy trị giá hàng trăm tỷ ảnh 2 Tang vật công an thu giữ. Ảnh CA

Hoàng “béo” bắt đầu thuê một căn biệt thự ở khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh) để làm nơi sản xuất, cất giấu ma túy. Tuy nhiên, trong quá trình bào chế, sản xuất thì xảy ra sự cố cháy biệt thự. Dương và đàn em chuyển sang một căn biệt thự khác để tiếp tục sản xuất.

Để có lượng hóa chất bào chế, Dương sai đàn em ra chợ Kim Biên thu mua với số lượng lớn. Ông “trùm” đường dây ma túy này còn thuê thêm 1 căn biệt thự khác để làm nơi thử nghiệm, nghiên cứu trước khi đưa về xưởng sản xuất đại trà.

Mẻ ma túy đầu tiên xuất xưởng, Dương mang ra TP. Hải Phòng bán nhưng do kém chất lượng bị đối tác trả lại. Dương tìm đến đối tượng tên “Tom” để học lại cách bào chế.

Thuê biệt thự hạng sang làm công xưởng

Để tránh bị phát hiện, Dương và đồng bọn chỉ thuê những căn hộ, biệt thự cao cấp ở TPHCM, TP.Nha Trang (Khánh Hòa), Đồng Nai, Vũng Tàu,…để làm nơi sản xuất thuốc lắc. Ông “trùm” này không trực tiếp tham gia vào bất kỳ khâu nào, chỉ điều hành đường dây sản xuất, mua bán thuốc lắc từ xa qua mạng xã hội và camera quan sát 24/24.

Khi số ma túy tiền chế ở các nơi khác hoàn thành được chuyển ngược vào TPHCM để tiếp tục các công đoạn còn lại trước khi thành phẩm. Ma túy thành phẩm được Dương bán cho các đầu nậu với giá từ 50.000 đến 70.000 đồng/viên thuốc lắc.

Thuê biệt thự hạng sang sản xuất 300kg ma túy trị giá hàng trăm tỷ ảnh 3 Dương và đồng bọn thuê biệt thư hạng sang làm nơi sản xuất ma túy. Ảnh CA

Ông “trùm” đường dây ma túy cặp kè với Vũ Hoàng Anh Ngọc (thường gọi là Miu, 23 tuổi, ngụ quận 3, TPHCM), bom tiền mua một căn hộ cho người tình ở quận 5. Căn hộ này không lúc nào thiếu thuốc lắc, thường xuyên cất giấu 10.000-15.000 viên để người tình bán.

Số thuốc lắc tạo ra, ngoài thị trường tại TPHCM, Dương còn cho người vận chuyển ra Hà Nội. Mỗi vali chứa khoảng 50kg ma túy (tương đương 250.000 viên), mỗi viên được bán với giá từ 180.000-200.000 nghìn đồng.

Từ đầu năm 2016 đến ngày bị bắt, đường dây sản xuất thuốc lắc của Hiếu đã cho ra lò 4 mẻ với tổng số ma túy gần 300kg. Mẻ đầu tiên được dập viên tại khu biệt thự khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh) với gần 10kg.

Từ đây, hàng triệu viên thuốc lắc ra đời, đưa đi bán khắp cả nước mang về lợi nhuận khổng lồ cho Dương và đồng bọn. Các đối tượng bắt đầu cuộc sống xa hoa, ăn chơi sa đọa vào những chiếc xe sang triệu đô, ở trong các khu biệt thự, khu căn hộ cao cấp giữa trung tâm TPHCM, vung tiền cặp kè với nhiều chân dài,…

Ngày 6/4/2017, các lực lượng Công an TPHCM đã bắt giữ Dương khi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời các mũi tiến công vào 13 điểm của băng nhóm này. Tang vật thu giữ 520.000 viên thuốc lắc và 120kg ma túy (tương đương 1 triệu viên thuốc lắc trị giá hơn 200 tỷ đồng). Ngoài ra, công an còn thu giữ gần 3 tỷ đồng tiền mặt, 10.000 USD, một số xe ô tô hạng sang và nhiều tang vật khác…

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.