Vì sao Đặc nhiệm Biên phòng phát hiện ma túy 'khủng' trong hành lý ký gửi?

Lực lượng Đoàn Đặc nhiệm thu giữ tang vật ma túy trong vụ án. Ảnh: Trúc Hà
Lực lượng Đoàn Đặc nhiệm thu giữ tang vật ma túy trong vụ án. Ảnh: Trúc Hà
TPO - Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Bùi Thị Thủy đã khai nhận đang cùng 1 đối tượng tổ chức vận chuyển 6kg ma túy từ Lào qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) về TP Đà Nẵng thì bị bắt
 Thượng tá Nguyễn Văn Mận kể chuyện phá đường dây ma túy xuyên biên giới. Thực hiện: Nguyễn Thành

Sáng 7/10, UBND TP Đà Nẵng đã khen thưởng đột xuất cho Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng) vì có thành tích xuất sắc trong việc phá thành công đường dây vận chuyển ma túy xuyên biên giới, đưa ma túy từ Lào qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) về TP Đà Nẵng tiêu thụ.

Thượng tá Nguyễn Văn Mận, Chính trị viên Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung cho biết: Ngày 23/9, tại một căn nhà trên đường Hoàng Văn Thái (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cơ quan chức năng đã bắt quả tang Hoàng Lê Mỹ Thụy (SN 1982, trú quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng) dùng ô tô BKS: 43A.48021 chở Bùi Thị Thủy (1978, trú Hà Nội)đi "lấy hàng". 

Qua kiểm tra hàng ký gửi, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 6kg ma túy tổng hợp (4,5 kg ma túy đá, 3.027 viên ma túy tổng hợp).

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Bùi Thị Thủy đã khai nhận: ngày 23/9 Thủy cùng với 1 đối tượng, tổ chức vận chuyển ma túy từ Lào qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) về TP Đà Nẵng. Từ lời khai của Thủy, bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày 26/9, Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung đã phối hợp với Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội bắt thêm 1 đối tượng và khám xét khẩn cấp nơi ở (của đối tượng này và Thủy) thu giữ: 3 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 1 cân tiểu ly, 3 ĐTDĐ và 30.000.000VNĐ.

Đấu tranh bước đầu, đối tượng khai nhận toàn bộ số ma túy do Bộ đội biên phòng thu giữ (gần 6kg) là do mình vận chuyển thuê từ Lào về Việt Nam với số tiền công là 295 triệu đồng. 

Ngoài chuyến hàng bị bắt đối tượng còn khai nhận thêm, trong năm 2019 đối tượng đã vận chuyển trót lọt 4 chuyến/9,9kg ma túy tổng hợp các loại qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh. Trong ngày 26/9, đơn vị đã tiến hành di lý đối tượng từ Tp. Hà Nội về Tp. Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra. 

Ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã trao thưởng đột xuất số tiền 20 triệu đồng để nhằm động viên cổ vũ thành tích phá án của Đoàn đặc nhiệm.   

MỚI - NÓNG