Xác minh nguyên nhân trung úy bộ đội bị xe tải cán chết

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
TPO - Trích xuất từ camera cho thấy, trong khi tránh ô tô khách đậu ven đường, bánh trước xe máy va chạm với phương tiện đi trước khiến trung úy quân đội ngã xuống, bị xe tải di chuyển cán qua.

Ngày 8/10, nhà chức trách địa phương tại Đắk Lắk cho biết, công an thị xã Buôn Hồ đang tạm giữ phương tiện gây tai nạn khiến 1 người từ vong vào chiều 7/8. Tài xế điều khiển chiếc xe tải là Đỗ Đình Cường (SN 1991; trú phường Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30, ngày 7/10, tại K1744+500 đường Hồ Chí Minh (thuộc phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ) đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy và xe ôtô tải khiến khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Xác minh nguyên nhân trung úy bộ đội bị xe tải cán chết ảnh 1 Sau khi gây ra vụ tại chết người, tài xế xe tải đã bỏ trốn

Trích xuất camera cho thấy, vào thời điểm nói trên, trung úy Nguyễn Thế Hùng (SN 1983, trú huyện Cư Mgar; hiện đang công tác tại Trung đoàn 95) điều khiển chiếc xe máy đi hướng TP. Buôn Ma Thuột – Gia Lai.

Đến địa điểm nói trên, do tránh xe khách đang đậu ven đường không may va chạm với một xe gắn máy đi cùng chiều và ngã xuống đường. Đúng thời điểm này, xe ô tô tải mang biển số: 47C-082.31 do Đỗ Đình Cường điều khiển đi tới cán qua khiến trung úy Hùng tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, tài xế Cường đã điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường và bị Công an thị xã Buôn Hồ triệu tập lên làm việc sau đó.

Nhận được tin báo, công an thị xã Buôn Hồ phối hợp với Trung đoàn 95 điều tra, trích xuất camera an ninh để truy tìm tài xế.

Hiện hồ sơ vụ việc cơ quan điều tra công an thị xã Buôn Hồ đã bàn giao cho cơ quan Trung đoàn 95 để điều tra, xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.