38 y, bác sĩ Phú Thọ hỗ trợ Quảng Nam chống dịch

38 y, bác sỹ Phú Thọ tình nguyện đến hỗ trợ chống dịch COVID-19 ở Quảng Nam. Ảnh C.T
38 y, bác sỹ Phú Thọ tình nguyện đến hỗ trợ chống dịch COVID-19 ở Quảng Nam. Ảnh C.T
TPO - 38 y, bác sĩ tỉnh Phú Thọ đến Quảng Nam hỗ trợ chống dịch với quyết tâm đánh nhanh thắng dịch, chừng nào hết dịch thì mới trở về

Chiều 8/8, đoàn 38 y, bác sĩ tình nguyện của tỉnh Phú Thọ đến hỗ trợ Quảng Nam chống dịch COVID-19 đáp sân bay Chu Lai (Núi Thành). 

38 y, bác sĩ Phú Thọ hỗ trợ Quảng Nam chống dịch ảnh 1 đoàn y, bác sỹ Phú Thọ sẵn sàng cùng Quảng Nam chống dịch

Đoàn do Sở Y tế tỉnh Phú Thọ tuyển chọn, trong đó có 18 bác sĩ, 20 điều dưỡng với trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm thuộc các chuyên ngành Nội, Hồi sức cấp cứu, Tim mạch và Truyền nhiễm.

38 y, bác sĩ Phú Thọ hỗ trợ Quảng Nam chống dịch ảnh 2 Các bác sĩ di chuyển về các bệnh viện ở Quảng Nam điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19

Trực tiếp ra sân bay đón đoàn, ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam bày tỏ cảm kích tới tỉnh Phú Thọ, đặc biệt là đoàn 38 y, bác sĩ tình nguyện đã xung phong lên tuyến đầu hỗ trợ Quảng Nam.

38 y, bác sĩ Phú Thọ hỗ trợ Quảng Nam chống dịch ảnh 3 Ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam tặng hoa, bày tỏ cảm kích trước tinh thần tình nguyện hỗ trợ chống dịch của đoàn

Các y, bác sĩ tham gia hỗ trợ tại 4 bệnh viện, gồm Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam; Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam; Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa thành phố Hội An để hỗ trợ điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19.

Bác sĩ Trần Xuân Quang (trưởng đoàn) chia sẻ, các y, bác sỹ trong đoàn sẽ đem hết tâm sức, trình độ, cùng ngành y tế và nhân dân Quảng Nam đẩy lùi dịch bệnh.

BS Nguyễn Thị Đến, chia sẻ trước khi xung phong đến Quảng Nam hỗ trợ chống dịch đã làm “tư tưởng” cho các con và được gia đình ủng hộ. “Chúng tôi đều quyết tâm cùng với Quảng Nam đánh thắng dịch COVID-19. Khi nào hết dịch chúng tôi mới về” – bác sĩ Đến chia sẻ.

MỚI - NÓNG