Bác sĩ kể lại thời khắc nghẹt thở cứu sống bệnh nhân 582 suy tim, tổn thương phổi

Bệnh nhân 582 đã hết virus SARS-CoV-2, cai máy thở và tiến triển tốt.
Bệnh nhân 582 đã hết virus SARS-CoV-2, cai máy thở và tiến triển tốt.
TPO - Bệnh nhân 582 với nền bệnh suy tim, tổn thương gan, phổi rất nặng đã được các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp chữa trị đến nay đã cai được máy thở và khỏi COVID-19. 

 Bác sĩ Trần Thanh Linh kể lại những giờ khắc quan trọng cứu sống bệnh nhân 582. Video: Nguyễn Thành

Sáng ngày 16/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã công bố việc chữa trị khỏi COVID-19 cho bệnh nhân 582, một trong số những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng ở Đà Nẵng đặt máy phải thở ECMO. Hiện bệnh nhân 55 tuổi này đã có kết quả xét nghiệm 5 lần âm tính với SARS- CoV-2 và đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện phổi.

Bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rầy, người cùng đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Phổi trực tiếp theo dõi chữa trị cho bệnh nhân 582 cho biết: Bệnh nhân có bệnh nền suy tim, huyết áp, thiếu máu cục bộ. Ngày đầu nhập viện, ảnh phim X- quang phổi bệnh nhân đã bị tổ thương. Hai ngày sau, X– quang phổi tổn thương rất nặng nề. “Đây là tổn thương đặc thù của bệnh nhân COVID-19 hiện nay, nhất là các bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh nền suy giảm miễn dịch”, bác sĩ Linh cho biết.

Bệnh nhân sau đó được chuyển từ Bệnh viện Phổi về Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 2/8, diễn tiến phổi của bệnh nhân rất nhanh nên buộc các bác sĩ phải đặt máy thở nhân tạo ECMO cho bệnh nhân và tiến hành lọc máu. Sau khi đặt máy thở Ecmo nhịp tim của bệnh nhân cũng rất chậm, do bệnh nhân tổn thương tim trên bệnh lý nền tăng huyết áp và suy tim.

Bác sĩ kể lại thời khắc nghẹt thở cứu sống bệnh nhân 582 suy tim, tổn thương phổi ảnh 1

Những giờ khắc quan trọng cứu sống bệnh nhân 582 là những kỷ niệm không thể quên đối với bác sĩ Trần Thanh Linh và ekip chữa trị. Ảnh: Nguyễn Thành

“Sau 4 ngày được chạy máy thở ECMO diễn tiến bệnh nhân có xu hướng cải thiện hơn, hình ảnh X-quang phổi, các thông số cải thiện rõ, huyết áp bệnh nhân không còn phụ thuộc vào thuốc vận mạch” bác sĩ Linh cho biết. Đồng thời cho hay, đây là thời gian khó khăn nhất cho bệnh nhân cũng như đội ngũ y bác sĩ. Tuy nhiên mọi người đã nổi lực hết sức để cứu chữa bệnh nhân.

Sau khi các thông số của bệnh nhân ổn định và được cải thiện, bệnh nhân sau đó được chuyển về lại Bệnh viện Phổi sau khi phòng hồi sức cấp cứu (ICU) của Bệnh viện Phổi được lắp đặt. Từ ngày 5/8, bệnh viện đã tiến hành cai máy thở ECMO cho bệnh nhân.

Bác sĩ Linh cho biết: quá trình chăm sóc bệnh nhân ngoài chăm sóc toàn diện, các y bác sĩ còn tiến hành vật lý trị liệu, hút đàm nhớt cho bệnh nhân. Hầu như trong thời gian này, y bác sĩ và điều dưỡng của bệnh viện phải luôn bên cạnh bệnh nhân để chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân với nguy cơ lây nhiễm rất cao. Tuy nhiên, anh em vẫn quyết tâm xông pha, cố gắng làm sao chăm sóc bệnh nhân tốt, đúng quy trình, đảm bảo an toàn tránh lây nhiễm.

Bác sĩ kể lại thời khắc nghẹt thở cứu sống bệnh nhân 582 suy tim, tổn thương phổi ảnh 2 Bệnh nhân 582, trải qua những giờ khắc nguy hiểm, phải thở máy để duy trì sự sống.
Bác sĩ kể lại thời khắc nghẹt thở cứu sống bệnh nhân 582 suy tim, tổn thương phổi ảnh 3 Niềm vui của các y bác sĩ tại Ban ệnh viện Phổi Đà Nẵng sau khi bệnh nhân 582 được cứu chữa và khỏi COVID-19. Ảnh: Nguyễn Thành

Bác sĩ Linh cũng cho hay, trong quá trình chữa trị, bệnh nhân 582 có một đợt nhiễm trùng và đã được lọc máu. Đặc biệt bệnh nhân có tổn thương gan và được thay huyết tương bằng kỹ thuật cao tại khoa hồi sức Bệnh viện Phổi. Những ngày gần đây bệnh nhân được ngưng máy thở, rút ống nội khí quản và được mở khí quản. Sau khi xét nghiệm, bệnh nhân được xác định 4 lần âm tính với SARS-CoV-2 đủ tiêu chuẩn xác nhận bệnh nhân hết COVID-19. Bệnh nhân được di chuyển đến khu vực riêng, không nằm chung với các bệnh nhân mắc COVID-19 để tranh nguy cơ lây nhiễm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.