Thành Venice ngập trong nước

Thành Venice ngập trong nước
TPO - Mưa lớn và gió mạnh đã đưa mức thủy triều lên cao khiến cho thành phố Venice (Italia) ngập trong mức nước cao nhất kể từ năm 1872.

Những điểm du lịch nổi tiếng tại thành phố Venice vốn được coi là biểu tượng của sự lãng mạn và tình yêu hoàn toàn vắng bóng du khách. Bởi vì 70% thành phố đã ngập chìm trong nước.

Nhiều du khách đã mang ủng cao su để di chuyển trong thành phố, số khác lại chọn cách ngâm mình trong nước tại quảng trường St Mark nổi tiếng để ngắm thành phố. Một vài du khách khi mới đến đây đang loay hoay với việc vác vali trên vai để đồ đạc không ngấm nước

 
Thành Venice ngập trong nước ảnh 1

Hiện nay, 70% thành phố đã ngập trong nước, mức nước ngập cao nhất đạt được trong các ngày qua là 1.51m.

Theo báo chí Italia, hiện tượng thời tiết thất thường không chỉ ảnh hưởng đến Venice mà cả các khu vực khác trên toàn quốc. Miền Bắc và miền Trung của Iatalia đã phải di tản khoảng 200 người dân do các tác động xấu của thời tiết.

Ở Venice, lũ lụt thường xuyên xảy ra vào thời điểm này trong năm. Một đập ngăn cản thủy triều tấn công thành phố đang được xây dựng. Tuy nhiên đến năm 2014 đập ngăn này mới hoàn thành.Từ giờ đến lúc đó, chính quyền và nhân dân thành Venice phải tìm cách chống chọi với tình trạng ngập nước này.

 Phượng Uyên
Theo DailyMail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.