Bão Lekima đổ bộ vào Trung Quốc với sức gió 209 km / giờ

Một người đàn ông Đài Loan bị lật ô giữa cơn mưa bão. Ảnh AP
Một người đàn ông Đài Loan bị lật ô giữa cơn mưa bão. Ảnh AP
TPO - Ngày 9/8 những cơn mưa lớn và gió giật mạnh đã đổ bộ vào các khu vực ven biển của Trung Quốc.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết cơn bão Lekima có sức gió 209 km/giờ và di chuyển theo hướng bắc ở tốc độ 13 km/giờ.

Dự báo mưa lớn sẽ đổ bộ vào Chiết Giang, Thượng Hải và các tỉnh lân cận ngày 9/8. Tâm bão chính sẽ đổ bộ vào Trung Quốc từ sáng 10/8, sau đó sẽ di chuyển về phía bắc và suy yếu dần.

Bão Lekima đổ bộ vào Trung Quốc với sức gió 209 km / giờ ảnh 1 Chính quyền Trung Quốc đã đặt báo động đỏ tại các khu vực ven biển chuẩn bị cho sự đổ bộ của cơn bão. Ảnh: AP
Bão Lekima đổ bộ vào Trung Quốc với sức gió 209 km / giờ ảnh 2 Cơ quan phòng chống lụt bão và hạn hán nhà nước cảnh báo chính quyền giám sát 7 tỉnh gồm Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tô và Thượng Hải để chuẩn bị và có hệ thống ứng phó khẩn cấp sẵn sàng triển khai. Tại Chiết Giang, gần 5.000 tàu đánh cá đã được triệu hồi về cảng, nhà chức trách báo cáo. Các nhà chức trách cũng chuẩn bị sơ tán người dân, tạm dừng tất cả hoạt động hàng hải và hàng không. Ảnh: AP
Bão Lekima đổ bộ vào Trung Quốc với sức gió 209 km / giờ ảnh 3 Cơn bão dữ dội dự kiến sẽ làm tăng nước ở cửa sông Yangzte - con sông hùng mạnh nhất của Trung Quốc, bắt đầu từ hôm nay. Ba dòng chính của sông Yangzte có khả năng vượt quá mức báo động, ủy ban giám sát dòng sông đã nỗ lực ngăn chặn lũ lụt và ngăn chặn vỡ đê dọc theo bờ sông. Ảnh: AP
Theo Theo AP, Globalnews
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.