Cập nhật: 257 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự ở Algeria

TPO - Ít nhất 275 người đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay quân sự rơi gần căn cứ Boufarik (Bắc Algeria).
 Nguồn: Ruptly
Cập nhật: 257 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự ở Algeria ảnh 1

Theo thông tin mới nhất từ RT, ít nhất 275 người đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay quân sự rơi gần căn cứ Boufarik (Bắc Algeria). Ảnh: AFP

Cập nhật: 257 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự ở Algeria ảnh 2

Vụ tai nạn xảy ra lúc 8h hôm nay 11/4 (giờ địa phương) sau khi chiếc máy bay cất cánh cừ căn cứ Boufarik. Ảnh: AFP

Cập nhật: 257 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự ở Algeria ảnh 3

Chiếc máy bay thuộc loại Ilyushin Il-78 được cho là chở theo hơn 200 quân nhân vào thời điểm gặp nạn. Ảnh: AFP

Cập nhật: 257 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự ở Algeria ảnh 4

Các nhân chứng cho biết họ thấy một cột khói đen bốc lên từ xác máy bay.

Cập nhật: 257 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự ở Algeria ảnh 5

Bộ Quốc phòng Algeria cho biết máy bay dự định bay đến Tindouf, khu vực giáp biên giới Tây Sahara, nhưng rơi ngay trong phạm vi sân bay.

Cập nhật: 257 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự ở Algeria ảnh 6

Một cuộc điều tra hiện đang được tiến hành để tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn. Khu vực Boufarik nằm ở phía Bắc Algeria, gần biển Địa Trung Hải, cách thủ đô Algiers khoảng 30km. Ảnh: CNN

Cập nhật: 257 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự ở Algeria ảnh 7
Cập nhật: 257 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự ở Algeria ảnh 8
Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.