Cầu thủ nhí Thái Lan thứ 5 được cứu khỏi hang Tham Luang

Hiện trường vụ giải cứu đội bóng Lợn Hoang. Ảnh: EPA
Hiện trường vụ giải cứu đội bóng Lợn Hoang. Ảnh: EPA
TPO - CNN và Reuters dẫn lời một số nhân chứng cho biết cầu thủ nhí thứ 5 vừa được đưa ra khỏi hang Tham Luang (tỉnh Chiang Rai, Thái Lan) và lên thẳng xe cấp cứu.

Hãng tin CNN chiều 9/7 đưa tin thành viên thứ 5 của đội bóng Lợn Hoang đã được đưa ra khỏi hang động Tham Luang bằng cáng vào lúc 16h27' (giờ địa phương). 

Cùng lúc đó, hàng tin Reuters cho biết người vừa rời khỏi hang Tham Luang đã được chuyển lên xe cứu thương đợi sẵn.

Thông tin trên hiện chưa được chính quyền địa phương xác nhận.

Trước đó, chiến dịch giải cứu đội bóng Thái Lan đã được nối lại lúc 11h sáng cùng ngày. Theo dự kiến, các cầu thủ đầu tiên sẽ rời khỏi hang Tham Luang khoảng 19h30' đến 20h30'.

"Mọi điều kiện đều thuận lợi. Đội thợ lặn hôm nay giống với hôm qua, chỉ có một vài vị trí được thay thế", Thống đốc tỉnh Chiang Rai - ông Narongsak Osatanakorn xác nhận trong cuộc họp báo chiều nay.

"Mực nước trong hang không đáng lo ngại. Dù trời mưa nhưng nước không tăng đáng kể."

Cũng theo quan chức địa phương, các thành viên khoẻ mạnh nhất trong đội bóng sẽ được đưa ra trước.

Hiện, 8 cầu thủ nhí và huấn luyện viên 25 tuổi vẫn đang ở trong hang Tham Luang để chuẩn bị cho các chiến dịch cứu hộ tiếp theo.

Theo Theo The Guardian, CNN
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.