Cây thông Noel đắt nhất thế giới, treo đầy kim cương giá 347 tỉ đồng

Cây thông Noel đắt nhất thế giới. Ảnh: RT
Cây thông Noel đắt nhất thế giới. Ảnh: RT
TPO - Cây thông đắt nhất thế giới - được trang trí bằng kim cương và nhiều món đồ quý giá khác - hiện được trưng bày trong sảnh một khách sạn 5 sao sang trọng gần Marbella (Tây Ban Nha).

Theo RT, chào đón mùa Giáng sinh 2019, khách sạn Kempinski (Tây Ban Nha) đã quyết định “chơi lớn” khi dựng lên cây thông Noel xa hoa nhất thế giới, được thiết kế bởi Debbie Wingham.

Debbie Wingham cũng từng là tác giả của một đôi giày cao gót giá 15 triệu USD, và chiếc bánh cưới giá 75 triệu USD.

 Nhìn gần cây thông đắt nhất thế giới. Nguồn: RT

Dù không có kích thước “khủng”, nhưng cây thông của khách sạn Kempinski được treo đầy đá quý lấp lánh.

Trong số đó, có những viên kim cương đen, kim cương trắng, kim cương hồng 3 carat, một viên kim cương đỏ hình bầu dục trị giá 5,5 triệu USD, và một viên đá sapphire 4 carat.

Ngoài ra, trên cây còn có nhiều trang sức xa xỉ khác từ các thương hiệu như Cartier, Chanel và Van Cleef & Arpels.

Người ưa thích phong cách cổ điển có thể tìm thấy trên cây những món đồ trang trí truyền thống như bông tuyết, nàng tiên… được chế tác từ bụi kim cương, vàng 24 carat, trứng đà điểu…

Một số món đồ trang trí có thể ăn được, ví dụ con công 3D bằng sô cô la.

Cây thông Noel đắt nhất thế giới, treo đầy kim cương giá 347 tỉ đồng ảnh 1

Một số món đồ trang trí đắt tiền trên cây thông Noel của khách sạn Kempinski. Ảnh: RT

Cây thông Noel đắt nhất thế giới, treo đầy kim cương giá 347 tỉ đồng ảnh 2

Ảnh: RT

Khách sạn Kempinski ra mắt cây thông vào cuối tháng 11, và dự kiến sẽ tiếp tục trưng bày đến ngày 29/12.

Hôm qua, 14/12, Viện Kỷ lục Thế giới chính thức công nhận cây thông của khách sạn Kempinski là cây thông đắt nhất hành tinh, với giá trị lên tới 15 triệu USD, tương đương 347 tỉ đồng.

Trước đó, kỉ lục thuộc về cây thông Giáng sinh đặt tại khách sạn Emirates Palace ở Abu Dhabi với giá trị khoảng 11 triệu USD.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.