Cha khóc nấc vì không thể bế con 9 tháng tuổi bị cách ly do nhiễm corona

Người cha không giấu nổi nước mắt khi con trai giơ tay đòi bế.
Người cha không giấu nổi nước mắt khi con trai giơ tay đòi bế.
TPO - Cư dân mạng Trung Quốc đã không khỏi xúc động khi bắt gặp hình ảnh người cha lau nước mắt vì không thể bế con 9 tháng tuổi khi bé đang bị cách li do nhiễm virus corona.

Theo Gulf News, bé trai nói trên là bệnh nhân nhiễm virus corona 2019-nCoV trẻ nhất trên thế giới.

Trước đó, đoạn video ghi lại hình ảnh bé với tay đòi cha bế qua tấm kính cách ly đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Người cha - vì không thể ôm con - đã quay mặt đi và vội lấy tay lau nước mắt.

 Nguồn: Gulf News

Bộ Y tế Trung Quốc thông báo bệnh nhân nhỏ tuổi trên đang hồi phục và chuẩn bị được xuất viện.

Bé 9 tháng tuổi đã dần hồi phục và sắp được xuất viện.  

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, số ca nhiễm virus corona ở nước này tính đến hết ngày 2/2 là 17.205 ca, trong đó số ca nhiễm mới là 2.829 ca.

Cũng trong ngày Chủ nhật, tại Trung Quốc đã có thêm 57 người tử vong vì corona (56 người Hồ Bắc, 1 người Trùng Khánh), nâng tổng số ca tử vong lên 360 người.

Cả số ca nhiễm mới và số người tử vong trong ngày 2/2 đều cao hơn so với ngày trước đó.

Tính riêng ngày 1/2, số ca nhiễm mới ở Trung Quốc là 2.590 ca, và số người tử vong là 45 người.

Đáng chú ý, một trường hợp bệnh nhân nhiễm virus corona ở nước ngoài tử vong đã được ghi nhận tại Philippines.

Ngoài các trường hợp nhiễm mới, ít nhất 328 bệnh nhân Trung Quốc được chữa khỏi virus corona và xuất viện.

Theo Theo Gulf News
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.