Đài hóa thân hơn 600 tỷ tưởng nhớ Quốc vương Thái Lan quá cố Bhumibol

TPO - Đài hóa thân hoàng gia – nơi diễn ra nghi thức hỏa thiêu cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej là công trình gồm 9 cấu trúc tháp, tổng chi phí lên đến 1 tỷ bath (khoảng 684 tỷ đồng). Đáng chú ý, sau lễ hỏa táng, toàn bộ những phần sót lại của công trình sẽ bị dỡ bỏ hoàn toàn.
Đài hóa thân hơn 600 tỷ tưởng nhớ Quốc vương Thái Lan quá cố Bhumibol ảnh 1

Đài hóa thân hoàn vũ được xây dựng trong gần một năm, tọa lạc tại quảng trường Sanam Luang, Bangkok, với sự góp sức của đội ngũ đông đảo bao gồm các kiến trúc sư, nghệ nhân, nhà thiết kế và thợ thủ công của Thái Lan. Ảnh: Reuters

Đài hóa thân hơn 600 tỷ tưởng nhớ Quốc vương Thái Lan quá cố Bhumibol ảnh 2

Công trình gồm 9 cấu trúc hình tháp, trong đó trung tâm là giàn hỏa thiêu mạ vàng cáo 50m, tượng trưng cho núi Meru, xung quanh là 8 tháp nhỏ hơn, đại diện cho những ngọn núi bao quanh núi Meru.

Đài hóa thân hơn 600 tỷ tưởng nhớ Quốc vương Thái Lan quá cố Bhumibol ảnh 3

Bắt nguồn từ Phật giáo và đạo Hindu, người Thái Lan cho rằng, quốc vương của họ là hiện thân trần thế của vị thân Narayana và khi vua băng hà là báo hiệu cho việc ngài trở về thiên đường. Nghệ nhân Korkiat Thongphut giải thích, núi Meru là trung tâm của vũ trụ, là vùng đất linh thiêng mà người Thái tin một ngày nào đó linh hồn đức vua sẽ trở lại tại đây. Ảnh: Reuters

Đài hóa thân hơn 600 tỷ tưởng nhớ Quốc vương Thái Lan quá cố Bhumibol ảnh 4

Giàn hỏa thiêu hoàng gia được trang trí bởi hơn 600 tác phẩm điêu khắc về các vị thần, linh vật trong truyền thuyết, và đặc biệt nhất là bức tượng những con chó cưng của cố quốc vương Bhumibol. Ngoài ra, công trình còn được trang trí bởi vô số tác phẩm nghệ thuật, hoa gỗ đàn hương… Ảnh: Reuters

Đài hóa thân hơn 600 tỷ tưởng nhớ Quốc vương Thái Lan quá cố Bhumibol ảnh 5

Gần như mọi chi tiết trang trí cho công trình đều được thực hiện thủ công, như thể hiện sự trân trọng đối với vua Rama IX, người trị vì thứ 9 của triều đại Chakri. Ảnh: EPA-EFE

Đài hóa thân hơn 600 tỷ tưởng nhớ Quốc vương Thái Lan quá cố Bhumibol ảnh 6

Kiến trúc sư Theerachat Weerayuttanon và nghệ nhân Korkiat cho biết, họ bắt tay ngay vào công việc chỉ vài giờ sau khi tin tức nhà vua băng hà ở tuổi 88 được công bố. “Những công trình quy mô như thế này thường mất đến 3 năm, nhưng tất cả mọi thứ phải hoàn thiện trong chưa đầy một năm”, Korkiat nói. Ảnh: Reuters

Đài hóa thân hơn 600 tỷ tưởng nhớ Quốc vương Thái Lan quá cố Bhumibol ảnh 7

Theo kế hoạch, các nghi thức hỏa táng linh cữu vua Bhumibol sẽ bắt đầu vào 5h30 chiều ngày 26/10 (theo giờ địa phương). Giàn hỏa thiêu sẽ bốc cháy cùng thi hài đức vua vào 10h tối cùng ngày. Ảnh: Reuters

Đài hóa thân hơn 600 tỷ tưởng nhớ Quốc vương Thái Lan quá cố Bhumibol ảnh 8

Một tháng sau khi đám tang, những gì còn lại của đài hóa thân hoàng gia sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn. Ảnh: AP

Đài hóa thân hơn 600 tỷ tưởng nhớ Quốc vương Thái Lan quá cố Bhumibol ảnh 9

Cỗ xe mang tên Great Victory Royal Chariot được dùng để chở linh cữu cố quốc vương Bhumibol đến đài hóa thân. Ảnh: Ảnh: EPA-EFE

Quá trình xây dựng đài hóa thân cho cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej. Nguồn: BK 
Đài hóa thân hơn 600 tỷ tưởng nhớ Quốc vương Thái Lan quá cố Bhumibol ảnh 10 Tang lễ của vua Rama IX, vị quốc vương trị vì Thái Lan trong suốt 70 năm, sẽ kéo dài trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 25/10. Trong đó, ngày đầu tiên dành cho lễ cúng viếng được tổ chức tại Cung điện Dusit Maha Prasat – nơi đặt linh cữu nhà vua; ngày tiếp theo sẽ diễn ra nghi thức hỏa táng; ngày thứ ba, tro cốt của đức vua sẽ được thu nhặt; ngày thứ tư, lễ cúng cầu phúc cho tro cốt của nhà vua quá cố; và ngày cuối, tro cốt nhà vua sẽ được chuyển về hoàng cung. Ảnh: Reuters
Đài hóa thân hơn 600 tỷ tưởng nhớ Quốc vương Thái Lan quá cố Bhumibol ảnh 11

Các lãnh đạo, quan chức cấp cao từ 30 quốc gia, bao gồm Vua Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, Nữ hoàng Mathilde của Bỉ và Nữ hoàng Maxima của Hà Lan và 250.000 người Thái và du khách được dự kiến sẽ tham dự tang lễ của vua tại Bangkok. Ảnh: AP

Theo Theo Quartz
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.