Đoàn xe 'Trump 2020' chặn xe ủng hộ ông Biden: Tổng thống bênh vực, FBI điều tra

Một chiếc xe ủng hộ Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters
Một chiếc xe ủng hộ Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters
TPO - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hiện đang tìm hiểu vụ xe buýt vận động tranh cử của ông Joe Biden bị đoàn xe gắn cờ Trump 2020 bao vây ở bang Texas.

“Chúng tôi đã nhận được tin báo về vụ việc và đang điều tra”, phát ngôn viên FBI Michelle Lee nói với CNN.

Vụ việc xảy ra ở bang Texas vào thứ Sáu (30/10), khi xe buýt vận động tranh cử của ông Joe Biden đang đi từ San Antonio đến Austin thì bất ngờ bị đoàn xe gắn cờ Trump 2020 bao vây, chặn đường. Có thời điểm, chiếc xe buýt phải giảm tốc độ xuống khoảng 30km/h.

Được biết, trên xe buýt có một nhóm thành viên đảng Dân chủ ở bang Texas, và lên đường nhằm “khơi dậy khí thế” tại các địa điểm bỏ phiếu.

Rafael Anchia - thành viên đảng Dân chủ bang Texas cáo buộc đoàn xe ủng hộ ông Trump “có mang theo vũ khí”, “cố tình đâm vào xe ủng hộ ông Biden và chặn đường suốt 40 phút”. Video từ hiện trường cho thấy đoàn xe ủng hộ ông Trump có tới khoảng 100 xe.

Không chỉ cản đường, nhóm người ủng hộ ông Trump còn la hét, chửi bới ầm ĩ.

Những người ngồi trên xe buýt sau đó gọi điện báo 911, và cơ quan an ninh xuất hiện để hộ tống chiếc xe buýt đến nơi an toàn.

 Cảnh đoàn xe ủng hộ ông Trump bao vây xe buýt của chiến dịch ông Biden. 

Các nhân viên của ông Biden rất bối rối trước vụ việc, dù không ai bị thương. Cả ông Biden và phó tướng Kamala Harris đều không có mặt trên xe.

Tổng thống Donald Trump sau đó đã chia sẻ đoạn video ghi lại vụ việc lên Twitter với dòng chú thích: “Tôi yêu Texas”.

Ngày Chủ nhật, ông Trump tuyên bố tại một cuộc vận động tranh cử rằng những người ủng hộ mình “chỉ muốn bảo vệ xe buýt của chiến dịch ông Biden”.

“Họ đã bảo vệ xe buýt của ông ấy, vì họ rất tốt bụng”, Tổng thống nói.

Cùng ngày, phát biểu trước các phóng viên ở Texas, cựu Phó Tổng thống Joe Biden nói: “Chúng tôi chưa bao giờ gặp điều gì tương tự. Ít nhất chúng ta cũng chưa từng có một tổng thống nào nghĩ rằng đó là điều tốt đẹp.”

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG