Đội bóng Thái Lan nhận đồ tiếp tế, chuẩn bị học lặn

Đội đặc nhiệm SEAL tìm kiếm đội bóng trong hang động ngập nước. Ảnh: AFP
Đội đặc nhiệm SEAL tìm kiếm đội bóng trong hang động ngập nước. Ảnh: AFP
TPO - 12 cầu thủ nhí Thái Lan và thấy giáo mắc kẹt trong hang động Tham Luang sẽ được cung cấp lượng thực phẩm đủ dùng trong 4 tháng và sẽ được học lặn.

Ngay sau khi đội bóng nhí cùng huấn luyện viên được tìm thấy vào tối muộn 2/7 trong hang động Tham Luang (tỉnh Chiang Rai), lực lượng cứu hộ và cơ quan chức năng Thái Lan đã bàn bạc phương án khả thi để đưa những người mắc kẹt ra ngoài.

Theo AFP, các thực phẩm và dược phẩm thiết yếu – bao gồm món ăn nhiều calorie và paracetamol – sẽ được gửi đến đội bóng vào hôm nay, 3/7, vì các nam sinh và huấn luyện viên có thể sẽ tiếp tục phải ở trong hang động một thời gian dài.

“Chúng tôi sẽ gửi thức ăn đủ dùng trong 4 tháng và hướng dẫn cả 13 thầy trò cách lặn. Cùng lúc đó, chúng tôi sẽ tiếp tục bơm nước khỏi hang”, chỉ huy hải quân Thái Lan Anand Surawan cho biết trong một thông báo của quân đội.

“Chúng tôi gọi đây là nhiệm vụ bất khả thi vì ngày nào trời cũng mưa”, Thống đốc Chiang Rai – ông Narongsak Osottanakorn nói. “Tuy nhiên, với sự quyết tâm và những thiết bị của mình, chúng tôi sẽ chống lại thiên nhiên.”

Cũng theo ông Narongsak, các bác sĩ đã khuyên đội cứu hộ nên gửi thêm nhiều loại thuốc khác nhau cho đội bóng, bao gồm thuốc chống nhiễm trùng và một số loại bệnh thường gặp khác.

 Đội bóng được tìm thấy sau 9 ngày sống sót thần kì. Nguồn: Daily Mail
Đội bóng Thái Lan nhận đồ tiếp tế, chuẩn bị học lặn ảnh 1

Vẻ mặt căng thẳng của các chuyên gia người Úc tham gia quá trình tìm kiếm cứu hộ. Ảnh: AFP

Toàn bộ 13 người mất tích hiện vẫn còn sống, nhưng theo cơ quan chức năng địa phương, tình trạng sức khoẻ của họ rất khó đoán định.

Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục chăm sóc sức khoẻ cho đội bóng cho đến khi họ đủ khoẻ để di chuyển ra khỏi hang.

Theo nhận định của Josh Morris – người sáng lập CLB leo núi Chiang Mai, việc tìm cách đưa đội bóng ra khỏi hang sâu ngập nước sẽ không hề dễ dàng. Có vài lựa chọn khác nhau, nhưng lựa chọn nào cũng ẩn chứa những rủi ro.

Đội bóng có thể sẽ phải lặn qua các đường hầm ngập nước theo đúng tuyến đường mà các thợ lặn đã tiến vào.

Hoặc họ cũng có thể sẽ được nâng lên qua lỗ lớn trên nóc hang động – hiện đang được mở rộng bằng khoan đá.

Chờ đợi để nước rút bớt cũng là một lựa chọn. Khi đó, các nam sinh có thể đi bộ ra ngoài.

Theo Straitstimes, các thợ lặn của đội đặc nhiệm SEAL Thái Lan có thể dễ dàng lặn trong hang để tiếp cận đội bóng bởi họ được trang bị bình oxy đủ dùng cho vài giờ. Tuy nhiên, việc để các nam sinh lặn ra ngoài dưới nước ngập bùn là một việc ẩn chứa nhiều nguy hiểm.

Tinnakorn Boonpiem – phụ huynh của Mongkol (12 tuổi), một thành viên của đội bóng thiếu niên cho biết: “Tôi rất vui mừng. Tôi muốn con mình được khoẻ mạnh. Nhưng tôi sợ rằng thằng bé sẽ bị ảnh hưởng tâm lý bởi sự cố này.”

Đội bóng Thái Lan nhận đồ tiếp tế, chuẩn bị học lặn ảnh 2

Thân nhân một thành viên đội bóng hồi hộp chờ tin con trai. Ảnh: AFP

Đội bóng Thái Lan nhận đồ tiếp tế, chuẩn bị học lặn ảnh 3

Người dân địa phương tổ chức lễ cầu nguyện cho các thành viên đội bóng. Ảnh: AFP

Đội bóng thiếu niên – gồm 12 nam sinh tuổi từ 11 đến 16 và huấn luyện viên 25 tuổi mất tích từ ngày 23/6 khi đang tham quan hang động Tham Luang.

Quá trình tìm kiếm đã được tiến hành suốt 9 ngày với khoảng 1.000 người, gồm cả đội cứu hộ đến từ Mỹ, Anh, Nhật Bản, Trung Quốc.

Trong quá trình tìm kiếm, các nhân viên cứu hộ gặp không ít khó khăn do trời liên tục mưa xối xả, khiến mực nước trong hang dâng cao.

Theo Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.