Hàn Quốc khoe tên lửa 'khủng' trong ngày kỉ niệm lực lượng vũ trang

TPO - Các khí tài quân sự hiện đại của Hàn Quốc đã xuất hiện tại buổi lễ kỷ niệm ngày Các lực lượng Vũ trang Hàn Quốc diễn ra hôm nay, 28/9. Đặc biệt, tên lửa Hyunmoo-2C mới nhất, có tầm bắn 800km, cũng trình làng tại buổi lễ.

Theo Yonhap, lễ kỷ niệm ngày Các lực lượng Vũ trang Hàn Quốc lần thứ 69 được tổ chức tại căn cứ Hạm đội 2 ở Pyeongtaek, cách Seoul 70 km về phía Nam trước sự chứng kiến của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Đây là lần đầu tiên lễ kỷ niệm ngày Các lực lượng Vũ trang Hàn Quốc được tổ chức tại một căn cứ hải quân thay vì khu phức hợp quân sự Gyeryongdae thuộc tỉnh Nam Chungcheong như thường lệ.

Hàn Quốc khoe tên lửa 'khủng' trong ngày kỉ niệm lực lượng vũ trang ảnh 1 Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo xuất hiện tại lễ kỷ niệm ngày Các lực lượng Vũ trang Hàn Quốc sáng 28/9. Ảnh: AFP
Tổng thống Moon Jae-in duyệt binh sáng 28/9. Nguồn: Yonhap 

Hạm đội 2 của quân đội Hàn Quốc chịu trách nhiệm bảo vệ vùng biển phía Tây nước này, cũng là vùng biển phía nam của Đường giới hạn phía Bắc (NLL) – đường phân định vùng biển tranh chấp giữa Hàn Quốc và Triều Tiên trên biển Hoàng Hải.

Việc lễ kỷ niệm năm nay được tổ chức tại căn cứ Hạm đội 2 cho thấy sự quyết tâm của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in trong việc đáp trả nghiêm khắc những lời thách thức của Triều Tiên, các quan chức quốc phòng cho biết.

Trong số những loại vũ khí chiến lược xuất hiện tại buổi lễ, có tên lửa đạn đạo Hyunmoo-2 và tên lửa hành trình Hyunmoo-3. Quân đội Hàn Quốc cũng lần đầu trình làng tên lửa Hyunmoo-2C mới nhất, có tầm bắn 800km.

Ngoài ra còn có hệ thống tên lửa chiến thuật của lục quân (ATACMS), vũ khí chống tăng Hyungung, tên lửa phòng không Patriot PAC-II, tên lửa đất đối không M-SAM, tên lửa Taurus và tên lửa không đối đất SLAM-ER.

Hàn Quốc khoe tên lửa 'khủng' trong ngày kỉ niệm lực lượng vũ trang ảnh 2 Hệ thống tên lửa hành trình Hyunmoo-3 được trưng bày trước thềm ngày Các lực lượng Vũ trang Hàn Quốc lần thứ 69. Ảnh chụp ngày 25/9. Nguồn: AFP
Hàn Quốc khoe tên lửa 'khủng' trong ngày kỉ niệm lực lượng vũ trang ảnh 3 Hệ thống tên lửa đạn đạo Hyunmoo-2. Ảnh chụp ngày 25/9. Nguồn: AFP
Hàn Quốc khoe tên lửa 'khủng' trong ngày kỉ niệm lực lượng vũ trang ảnh 4 Tên lửa phòng không Patriot PAC-II. Ảnh chụp ngày 25/9. Nguồn: AFP
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Moon Jae-in thề sẽ tăng cường năng lực quốc phòng của Hàn Quốc trong nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triêu Tiên, đồng thời tuyên bố Seoul sẽ đáp trả các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng với “hình phạt nặng nề”.

“Nếu quốc phòng không mạnh, thì chúng ta không thể bảo vệ hay lập lại hòa bình”, ông Moon nói trước 3.700 quan chức và sĩ quan quân đội. “Đảm bảo khả năng chống lại mối đe dọa hạt nhân và tên lửa Triều Tiên là nhiệm vụ cấp bách nhất. Chúng ta cần tăng cường hơn nữa hệ thống phòng thủ tên lửa và hệ thống Kill-Chain.”

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo cũng cam kết sẽ nỗ lực cải cách quốc phòng, “xây dựng một đội quân mạnh mẽ và nhanh như báo đốm, có khả năng đáp trả bất kì mối đe dọa nào từ kẻ thù và tự bảo vệ mình”.

Buổi lễ có sự tham dự của hàng ngàn người và được phát sóng trực tiếp trên toàn quốc.

Hàn Quốc khoe tên lửa 'khủng' trong ngày kỉ niệm lực lượng vũ trang ảnh 5 Trực thăng biểu diễn sáng 28/9 tại lễ kỷ niệm ngày Các lực lượng Vũ trang Hàn Quốc sáng 28/9. Ảnh: AFP
Hàn Quốc khoe tên lửa 'khủng' trong ngày kỉ niệm lực lượng vũ trang ảnh 6 Màn trình diễn ấn tượng của lính dù sáng 28/9. Ảnh: AFP
Hàn Quốc khoe tên lửa 'khủng' trong ngày kỉ niệm lực lượng vũ trang ảnh 7 Ảnh: AFP

Lính dù trình diễn sáng 28/9. Nguồn: Yonhap 

 
Trực thăng Hàn Quốc lộn nhào ngoạn mục sáng 28/9. Nguồn: Yonhap 

Ngày Các lực lượng Vũ trang Hàn Quốc (1/10) là ngày kỉ niệm việc quân đội Hàn Quốc vượt qua ranh giới song song thứ 38 trong chiến tranh chống lại “cuộc xâm lược của Triều Tiên”. Năm nay, lễ kỉ niệm được tổ chức sớm vì tuần tới sẽ diễn ra kì nghỉ Chuseok.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG