Hơn 120 người bị thương vì ném đá lẫn nhau trong lễ hội Ấn Độ

Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
TPO - Dù biết rằng việc ném đá có thể gây thương tích nghiêm trọng, nhưng nhiều người dân Ấn Độ ở bang Uttarakhand vẫn không ngần ngại thực hiện nghi thức này nhằm tôn vinh thần Barahi Devi.

Theo Sputnik, có ít nhất 120 người đã bị thương sau khi tham gia nghi lễ ném đá ngày 15/8 trong khuôn khổ lễ hội Bagwal ở đền Devidhura, bang Uttarakhand (Ấn Độ).

Theo truyền thống, lễ hội Bagwal được đánh dấu bằng nghi thức dâng máu lên nữ thần Barahi Devi.

Nghi lễ ném đá ở đền Devidhura, bang Uttarakhand (Ấn Độ).

Để thực hiện nghi thức này, những người tham gia sẽ được chia thành 2 nhóm, buộc vải quanh đầu và dùng đá ném về phía đối thủ.

Bị tấn công, những người tham gia buộc phải tìm cách né “đạn”. Một số sử dụng khiên tre hoặc các dụng cụ đặc biệt khác để tự che chắn.

Nghi thức kết thúc khi người đứng đầu ngôi đền vẫy tay báo hiệu dừng hỗn chiến.

Cùng lúc đó, các bệnh viện địa phương chờ đợi để cấp cứu cho những người bị thương.

Trước đây, chính quyền bang Uttarakhand đã cố gắng hạn chế chấn thương bằng cách thay đá bằng... hoa và trái cây.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.