Iran phản pháo khi bị tố phóng tên lửa bắn rơi máy bay Ukraine

Hiện trường vụ máy bay Ukraine rơi ở Tehran (Iran) nhìn từ trên cao. Ảnh: Reuters
Hiện trường vụ máy bay Ukraine rơi ở Tehran (Iran) nhìn từ trên cao. Ảnh: Reuters
TPO - Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết đã nhận được một số nguồn tin tình báo tiết lộ chính Iran là thủ phạm gây nên vụ tai nạn máy bay Ukraine khiến 176 người thiệt mạng. Đáp lại, phát ngôn viên chính phủ Iran - Ali Rabiei hôm qua khẳng định “tất cả những thông tin trên đều là cuộc chiến tâm lý chống lại Tehran”.

“Chúng tôi nhận được tin tình báo từ nhiều nguồn, rằng máy bay bị bắn rơi bởi một tên lửa đất-đối-không của Iran”, Thủ tướng Trudeau nói hôm thứ Năm, 9/1. “Đây có thể là một sự cố ngoài ý muốn.”

Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết chính phủ nước này đang khẩn trương kiểm chứng suy đoán của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng “ai đó có thể đã mắc sai lầm”, cũng như các báo cáo cho rằng máy bay Ukraine bị bắn hạ bởi một tên lửa.

Trong khi ông Trump không trực tiếp đề cập đến khả năng Iran bắn rơi máy bay Ukraine, thì các quan chức Mỹ giấu tên cho biết có thể hệ thống phòng thủ của Iran đã gây nên vụ tai nạn.

Cùng ngày, tờ New York Times đăng tải một đoạn video cho thấy một vụ nổ nhỏ xảy ra trên vùng trời khu vực Parand ở Tehran, thủ đô Iran.

 NY Times tuyên bố đây là cảnh tên lửa Iran bắn trúng chiếc Boeing 737-800 của Ukraine lúc sáng sớm thứ Tư, 8/1, ngay sau khi máy bay cất cánh từ sân bay Khomeini.

 Một tiếng nổ lớn đã vang lên ngay sau khi xuất hiện một đốm sáng, được cho là khoảnh khắc máy bay bị bắn trúng. 

 Khoảnh khắc nghi là tên lửa Iran bắn trúng máy bay Ukraine. 

Đáp lại, phát ngôn viên chính phủ Iran - Ali Rabiei hôm qua khẳng định “tất cả những thông tin trên đều là cuộc chiến tâm lý chống lại Tehran”.

“Các quốc gia có công dân là nạn nhân trong vụ tai nạn đều có thể cử đại diện đến Iran, và chúng tôi cũng kêu gọi Boeing gửi đại diện đến tham gia quá trình điều tra hộp đen”, Rabiei nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran - Abbas Mousavi cũng lên tiếng kêu gọi Thủ tướng Trudeau chia sẻ những thông tin tình báo mà ông nhận được để bàn giao cho ủy ban điều tra Iran.

Chuyến bay mang số hiệu PS752 của hãng hàng không Ukraine đã rơi ngay sua khi cất cánh từ Tehran và đang trên đường đến thủ đô Kiev của Ukraine sáng sớm 8/1.

Toàn bộ 176 người trên máy bay được xác định đã thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được cho là do lỗi kĩ thuật.

Ukraine đã cử các nhà điều tra đến Tehran để tham gia quá trình bóc tách dữ liệu từ hộp đen.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.