Khủng bố xả súng vào lễ diễu binh, 31 người thương vong

Cuộc diễu binh nơi xảy ra vụ tấn công. Ảnh: Twitter
Cuộc diễu binh nơi xảy ra vụ tấn công. Ảnh: Twitter
TPO - Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 21 người khác bị thương trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào cuộc diễu binh ở Ahvaz (miền Nam Iran).

Theo Tass, vụ tấn công xảy ra hôm nay, 22/9, tại một cuộc diễu binh ở Ahvaz (Iran).

Giới truyền hình địa phương cho biết một số tay súng khủng bố mặc đồng phục binh sĩ đã nã đạn từ khu vực phía sau khán đài nơi tập trung khán giả xem diễu binh. Cuộc xả súng kéo dài tới 10 phút.

Ít nhất 10 người được xác định đã thiệt mạng, trong đó có 1 nhà báo và 8 thánh viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Ngoài ra, khoảng 21 người khác đã bị thương.

Số người thiệt mạng được dự đoán có thể sẽ tiếp tục tăng, vì một số người bị thương đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh hỗn loạn tại lễ diễu binh. Nguồn: Twitter

Bốn kẻ tấn công đã được xác định. Hai kẻ trong số đó đã bị tiêu diệt, và hai kẻ còn lại đang bị giam giữ.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết: "Những kẻ khủng bố được tuyển dụng, huấn luyện, trang bị vũ khí và trả tiền bởi một lực lượng ở nước ngoài đã tấn công Ahvaz. Chúng tôi sẽ đáp trả quyết liệt để bảo vệ cuộc sống của người dân Iran."

Vụ việc hiện đang được điều tra.

Theo Theo Sputnik, Tass
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.