Lãnh đạo Hàn Quốc - Triều Tiên bắt đầu phiên họp đầu tiên

Tổng thống Moon bắt tay người dân Triều Tiên tại sân bay Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap
Tổng thống Moon bắt tay người dân Triều Tiên tại sân bay Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap
TPO - Lúc 15h30’ ngày 18/9, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tổ chức cuộc họp chính thức đầu tiên tại trụ sở Uỷ ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Ngay sau khi đáp xuống sân bay Sunan (Bình Nhưỡng) lúc khoảng 10h sáng nay, 18/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã di chuyển đến nhà khách Paekhwawon bằng xe mui trần và được người dân vẫy hoa chào mừng nhiệt liệt.

“Tôi bị choáng ngợp bởi sự chào đón nồng hậu của người dân Bình Nhưỡng”, Tổng thống Moon nói với Chủ tịch Kim tại Paekhwawon. “Nếu người dân Hàn Quốc tận mắt thấy sự nhiệt tình của người dân nơi đây, họ cũng sẽ cảm thấy xúc động.”

Đáp lại, ông Kim bày tỏ sự sẵn sàng trong việc thúc đẩy nỗ lực hoà bình và hoà giải hai miền: “Tôi nghĩ chúng ta phải ghi nhớ mong muốn của người dân miền Bắc – Nam, làm việc tích cực hơn để đạt được những thành tựu lớn hơn.”

“Mùa xuân Bàn Môn Điếm đã mở ra mùa thu Bình Nhưỡng. Giờ là lúc chúng ta thực sự đạt được bước tiến”, ông Moon đáp lời Chủ tịch Kim.

  Nguồn: CGTN

Lúc 15h30’ cùng ngày, hai nhà lãnh đạo tổ chức cuộc họp chính thức đầu tiên tại trụ sở Uỷ ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Tham dự cuộc họp, về phía Hàn Quốc có cố vấn an ninh Chung Eui-yong, Giám đốc Cơ quan tình báo Quốc gia Suh Hoon; về phía Triều Tiên có ông Kim Yong-chol - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, em gái Chủ tịch Triều Tiên kiêm thành viên cấp cao của Uỷ ban Trung ương Đảng Lao động – bà Kim Yo-jong.

Ông Moon Jae-in là Tổng thống thứ 3 của Hàn Quốc đến thủ đô Triều Tiên, đồng thời là lãnh đạo Hàn Quốc đầu tiên đến thăm Uỷ ban Trung ương Đảng Lao động.

Sau khi kết thúc phiên họp đầu tiên, Tổng thống Moon sẽ tham dự tiệc đón dự kiến do Chủ tịch Kim chủ trì.

Hai nhà lãnh đạo sẽ tham gia đàm phán một lần nữa vào sáng 19/9, trước khi ông Moon tham dự tiệc chia tay vào buổi tối cùng ngày.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG