Lốc xoáy làm 25 người bị thương, phá hủy hơn 100 tòa nhà

Lốc xoáy làm 25 người bị thương, phá hủy hơn 100 tòa nhà
TPO - Ít nhất 1 người chết 25 người đã bị thương và không ít hơn 100 tòa nhà đã bị hư hại do kết quả của một cơn lốc xoáy tấn công bang Illinois của Mỹ, phương tiện truyền thông địa phương báo cáo vào cuối ngày 2/12.

Theo Weather Channel, trận lốc xoáy đã dẫn đến những thiệt hại nghiêm trọng ở trung tâm thành phố Taylorville. Các trường học bị phá hủy nghiêm trọng dẫn đến đóng cửa, dừng hoạt động vào thứ hai ngày 3/12.

Có ít nhất 1 người chết và 25 người bị thương sau khi một cơn bão kèm 22 trận lốc xoáy xảy ra ở hai bang Illinois và Missouri (Mỹ) hôm 1/12. Cơn bão cũng ảnh hưởng đến hai bang lân cận là Oklahoma và Arkansas.

Lốc xoáy làm 25 người bị thương, phá hủy hơn 100 tòa nhà ảnh 1 Hình ảnh chụp lốc xoáy ở TP Taylorville. Ảnh: GETTY IMAGES

Nhiều hình ảnh và clip đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông và mạng xã hội cho thấy nhiều nhà bị san phẳng, tốc mái hoặc hư hỏng nặng. Người dân hiện đang thu nhặt những gì còn lại ở đống đổ nát sau cơn bão.

Lốc xoáy làm 25 người bị thương, phá hủy hơn 100 tòa nhà ảnh 2 Người dân hiện đang thu nhặt những gì còn lại ở đống đổ nát sau cơn bão. Ảnh: AP

Hiện tại, thành phố đang tiến hành dọn dẹp để giải quyết hậu quả của cơn lốc xoáy. 

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.