Mái và tháp chuông Nhà thờ Đức bà Paris đổ sập trong lửa đỏ

Thời khắc tháp chuông Nhà thờ Đức bà Paris đổ sập. Ảnh: Reuters
Thời khắc tháp chuông Nhà thờ Đức bà Paris đổ sập. Ảnh: Reuters
Rạng sáng 16/4 theo giờ Việt Nam, tháp chuông và mái của Nhà thờ Đức bà Paris đã đổ sập trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vẫn chưa được dập tắt...

Trang mạng RT cho biết tháp chuông chính và phần mái Nhà thờ Đức bà Paris đã đổ sập hoàn toàn vì hỏa hoạn.

Hãng tin AFP, kênh BCC và truyền thông châu Âu đưa tin ngọn lửa lớn đã bao trùm một góc Nhà thờ Đức bà Paris. Hình ảnh phát trên truyền hình cho thấy một cột khói lớn bốc lên từ địa điểm nổi tiếng này.

Tờ Telegraph dẫn nguồn tin từ lực lượng cứu hỏa thủ đô Paris cho biết nhiều khả năng ngọn lửa bốc cháy lúc 19h10' (theo giờ địa phương, 0h10' ngày 16/5 theo giờ Việt Nam) tại một khu vực đang sửa chữa trong nhà thờ.

Một lượng lớn xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường.

Nhà thờ Đức Bà Paris (Cathédrale Notre-Dame de Paris) là một nhà thờ Công giáo được xây dựng từ thế kỷ 12 và tiêu biểu cho phong cách kiến trúc Gothic. Nhà thờ nằm trên đảo Île de la Cité giữa dòng sông Seine ở thủ đô Paris.

VIDEO: Nhà thờ Đức bà Paris chìm trong biển lửa, tháp chuông sụp đổ. (Nguồn: RT)

Mái và tháp chuông Nhà thờ Đức bà Paris đổ sập trong lửa đỏ ảnh 1

Hỏa hoạn làm sập tháp chuông chính của Nhà thờ Đức bà Paris (Pháp). Ảnh: Telegraph

Mái và tháp chuông Nhà thờ Đức bà Paris đổ sập trong lửa đỏ ảnh 2 Ảnh: CNN 
Theo Báo Tin tức
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.