Máy bay đâm trúng tòa nhà, ít nhất 6 người thương vong

Khói lửa bốc lên ngùn ngụt từ hiện trường
Khói lửa bốc lên ngùn ngụt từ hiện trường
TPO - Ngày 30/10, một máy bay cỡ nhỏ đã đâm vào một tòa nhà hai tầng ở Mỹ làm ít nhất 2 người thiệt mạng, 4 người bị thương và 5 người mất tích.

Theo CNN, chiếc máy bay cỡ nhỏ đã đâm vào tòa nhà Trung tâm An toàn Bay Quốc tế tại một sân bay ở thành phố Wichita, bang Kansas, Mỹ, lúc 10h sáng 30/10 (giờ địa phương ).

Cục Hàng không Dân dụng Liên bang Mỹ cho biết, chiếc máy bay phản lực hai động cơ Hawker Beechcraft Super King Air B200 gặp trục trặc động cơ sau khi cất cánh từ phi trường Mid-Continen. 

Nó đâm vào một tòa nhà hai tầng của Trung tâm An toàn bay Quốc tế khi đang cố gắng quay lại để hạ cánh khẩn cấp.

Vụ tai nạn làm ít nhất 4 người thiệt mạng, 5 người bị thương và 4 người khác vẫn đang mất tích. Một phần mái phía đông của tòa nhà bị sụp đổ. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy, lửa bốc lên ngùn ngụt và khói dày đặc bao trùm tòa nhà.

Năm người bị thương nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện khu vực Via Christi St. Francis, trong đó một người bị thương nghiệm trọng, một người đang trong giai đoạn hồi phục và ba người đã xuất viện sau khi điều trị.

Ron Blackwell, giám đốc sở cứu hỏa thành phố Wichita, cho hay, khoảng 60 lính cứu hỏa và lực lượng cứu hộ đã được điều động đến hiện trường. Tại thời điểm xảy ra tai nạn chỉ phi công có mặt trên máy bay nhưng khoảng 100 người đang làm việc trong tòa nhà.

Xem video:

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.