Máy bay quân sự rơi ở Algeria, hơn 100 người tử vong

TPO - Một chiếc máy bay quân sự nghi chở 200 binh lính cùng trang thiết bị đã gặp sự cố và rơi gần căn cứ Boufarik (Algeria). Hãng tin RT dẫn nguồn tin địa phương cho biết, vụ tai nạn đã khiến hơn 100 người tử vong.

Theo IB Times, vụ tai nạn xảy ra lúc 8h hôm nay 11/4 (giờ địa phương) khi một chiếc máy bay quân sự gặp sự cố và rơi ngay sau khi cất cánh từ căn cứ Boufarik (Algeria).

Chiếc máy bay thuộc loại Ilyushin Il-78 được cho là chở theo 200 quân nhân vào thời điểm gặp nạn.

Những bức ảnh đầu tiên từ hiện trường cho thấy khói và lửa bốc lên nghi ngút từ xác máy bay.

Quân đội Algeria đã lập tức cử lực lượng chức năng đến hiện trường. 14 xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường và đưa người bị thương đi cấp cứu.

Số lượng người thiệt mạng vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, hãng tin RT dẫn nguồn tin địa phương cho biết vụ tai nạn đã khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Khu vực Boufarik nằm ở phía Bắc Algeria, gần biển Địa Trung Hải, cách thủ đô Algiers khoảng 30km.

Ilyushin Il-76 là loại máy bay vận tải hạng nặng đa năng bốn động cơ do Liên Xô chế tạo. Các phiên bản quân sự của Il-76 đã được sử dụng rộng rãi tại châu Âu, châu Á và châu Phi, bao gồm cả việc sử dụng như máy bay tiếp dầu hay trung tâm chỉ huy.

Máy bay quân sự rơi ở Algeria, hơn 100 người tử vong ảnh 1 Vị trí thành phố Boufarik. Đồ họa: BBC.

(tiếp tục cập nhật)

Theo Theo BBC, IB Times, AP
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.