Mê hồn với lễ hội khinh khí cầu Albuquerque lớn nhất thế giới

Rực rỡ lễ hội khinh khí cầu lớn nhất thế giới ở Thành phố Albuquerque, bang New Mexico, Mỹ.
Rực rỡ lễ hội khinh khí cầu lớn nhất thế giới ở Thành phố Albuquerque, bang New Mexico, Mỹ.
Hàng trăm chiếc khinh khí cầu nhiều màu sắc đã tập trung tại Albuquerque cùng với hơn 500.000 người từ khắp nơi trên thế giới đến để tận mắt chứng kiến bữa tiệc đầy màu sắc.

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Albuquerque là lễ hội khinh khí cầu lớn nhất thế giới, được tổ chức thường niên vào tuần lễ đầu tiên trong tháng 10 tại Thành phố Albuquerque, bang New Mexico, Mỹ. Năm nay lễ hội này diễn ra trong vòng 9 ngày, từ 4 đến 13/10.

Hàng trăm chiếc khinh khí cầu nhiều màu sắc đã tập trung tại đây cùng với hơn 500.000 người từ khắp nơi trên thế giới đến để tận mắt chứng kiến bữa tiệc đầy màu sắc.

Theo các nhà tổ chức, năm nay lễ hội có sự tham gia của hơn 600 chiếc khinh khí cầu. Bên cạnh đó, họ cũng cho biết thêm, sự kết hợp độc đáo giữa địa hình và thời tiết tại Albuquerque đã tạo ra nét đặc biệt, cho phép người điều khiển khinh khí cầu có thể cất cánh và đáp đất tại cùng một chỗ.

Điều đặc biệt của cuộc thi năm nay, mỗi thí sinh đều được trang bị một máy tính bảng có khả năng chạy ứng dụng bản đồ, giúp họ tránh xa các khu vực bị giới hạn hoặc bị cấm như sân bay, vườn thú… Ngoài ra, trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, khán giả có thể tới đây để trao những câu chuyện xung quanh khinh khí cầu với các phi công, theo dõi những chiếc khinh khí cầu đầy màu sắc “trôi nổi” trên không trung và rồi hạ cánh.

Tới lễ hội, ngoài việc được thưởng thức màn biểu diễn của những “quả bóng hơi” nhiều màu sắc lơ lửng trên cao, du khách còn được thưởng thức nhiều buổi hòa nhạc thú vị, khám phá văn hóa ẩm thực đặc sắc của thành phố.

Theo Trọng Quỳnh - Hoàng Giang
Theo Theo VOV/Reuters
MỚI - NÓNG