Mỹ, Anh, Pháp tấn công tên lửa Syria

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - “Tôi đã ra lệnh cho lực lượng vũ trang Mỹ tiến hành tấn công các mục tiêu liên quan đến vũ khí hóa học của Tổng thống Syria Bashar al-Assad”, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố.

Phát biểu trực tiếp từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công quân sự ở Syria để trả đũa cho vụ tấn công hóa học mà Washington cáo buộc do chính quyền Tổng thống Assad thực hiện hôm 7/4.

“Cách đây không lâu, tôi đã ra lệnh cho lực lượng vũ trang Mỹ tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu liên quan đến vũ khí hóa học của Tổng thống Syria Bashar al-Assad”, ông Trump nói.

“Một chiến dịch quân sự kết hợp giữa Mỹ, Anh và Pháp đang được tiến hành ở Syria”.

Ông Trump đề cập đến "quyền công bằng" đối với vai trò của Mỹ, Anh và Pháp trong khu vực Syria. Ông thúc giục người Mỹ cầu nguyện và kết thúc bài phát biểu bằng câu: "Chúng tôi cầu xin Chúa sẽ an ủi những đau khổ và dẫn dắt người dân nơi đây.”

Ngay sau phát biểu của ông Trump, Reuters đưa tin những tiếng nổ lớn đã xuất hiện ở Damascus.

Mỹ tấn công Syria

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

14/04/2018 08:39

14/04/2018 08:45

Những hình ảnh mới nhất về cuộc tấn công của quân đội Mỹ và đồng minh nhằm vào Syria đã xuất hiện trên các hãng thông tấn quốc tế.

Mỹ, Anh, Pháp tấn công tên lửa Syria ảnh 2  Ảnh: RT
Mỹ, Anh, Pháp tấn công tên lửa Syria ảnh 3  Ảnh: RT
Mỹ, Anh, Pháp tấn công tên lửa Syria ảnh 4  Ảnh: RT

14/04/2018 08:48

Thông tin ban đầu cho biết, các hệ thống phòng không của Nga và của quân chính phủ Syria dã liên tục kích hoạt. Hệ thống phòng không tối tân Pantsir-S1 của Nga cũng đã khai hỏa và bắn hạ một số tên lửa hành trình của Mỹ trên bầu trời Damascus.

14/04/2018 08:49

Cuộc tấn công của Mỹ và đồng minh hướng thẳng vào phía bắc và nam thủ đô Damascus của Syria. Tên lửa Mỹ được cho là đánh trúng khu vực dân cư al-Kaswa ở phía Nam thủ đô Syria.

14/04/2018 08:50

14/04/2018 08:51

Anh điều máy bay chiến đấu Tornado không kích Syria

Cách đây ít phút, Bộ Quốc phòng Anh thông báo 4 máy bay Tornado của Không quân Hoàng gia đã tham gia cuộc không kích ở Syria. 

14/04/2018 08:53

Hệ thống phòng thủ ở thủ đô Damascus của Syria được kích hoạt trước thông tin Mỹ, Anh, Pháp đang tấn công Syria. Nguồn: Twitter
Mỹ, Anh, Pháp tấn công tên lửa Syria ảnh 6 Vụ nổ lớn ở Syria. Ảnh: Twitter

14/04/2018 08:54

14/04/2018 08:55

Theo The Guardian, Mỹ đang sử dụng tên lửa Tomahawk trong cuộc không kích Syria, và nhắm vào nhiều mục tiêu khác nhau trên cả nước.

Một nhân chứng của Reuters cho biết ít nhất 6 tiếng nổ lớn đã xuất hiện ở Damascus, khói bốc mù mịt.

Kênh truyền hình trung ương Syria đưa tin lực lượng phòng không nước này đang chống trả cuộc tấn công của Mỹ, Anh, Pháp.

14/04/2018 09:00

 Các chiến hạm Mỹ đang hiện diện ở Địa Trung Hải

14/04/2018 09:02

Quân đội Syria bắn hạ 13 tên lửa hành trình Mỹ

Truyền hình Syria đưa tin lực lượng phòng không nước này đã đáp trả lại các cuộc tấn công của liên quân Mỹ - Anh - Pháp và đã bắn hạ ít nhất 13 tên lửa.

14/04/2018 09:03

Về phía Anh, Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố đã điều 4 máy bay RAF Tornado từ đảo Síp và phóng tên lửa Storm Shadow vào một căn cứ gần Homs (Syria) – nơi mà chính quyền Syria bị nghi cất giữ vũ khí hóa học.

Bộ Quốc phòng cho hay, cuộc tấn công nhằm vào Homs được tiến hành để "tối đa hóa việc tiêu hủy các chất hóa học dự trữ và giảm thiểu bất kỳ rủi ro ô nhiễm nào đối với khu vực xung quanh".

Bộ này cho biết các dấu hiệu ban đầu cho thấy cuộc tấn công đã thành công.

14/04/2018 09:05

Các chuyên gia quân sự Trung Đông vừa đưa ra nhận định, nhiều khả năng quân đội Mỹ và đồng minh cũng đã giới hạn quy mô tấn công, tránh hoàn toàn khu vực đóng quân của Nga trên lãnh thổ  Syria.

Trang tin Within Syria khẳng định căn cứ không quân Mezzeh và cảng Tartus không bị trúng tên lửa, đợt tấn công thứ ba đang hướng tới căn cứ tên lửa Qtaifah ở phía bắc Damascus.

14/04/2018 09:08

Hãng Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết: "Những gì quý vị chứng kiến đêm nay chưa phải là những đáp trả cuối cùng của Mỹ. Chúng tôi đã lập kế hoạch linh hoạt cho phép các cuộc tấn công tiếp theo dựa trên kết quả của cuộc không kích tối nay".

14/04/2018 09:09

"Đây không phải là hành động can thiệp vào một cuộc nội chiến. Không phải thay đổi chế độ. Đó là một cuộc tấn công có mục tiêu và có giới hạn, không làm gia tăng căng thẳng ở khu vực và bằng mọi giá ngăn chặn thiệt hại của người dân", Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố.

14/04/2018 09:13

Nguy cơ gia tăng căng thẳng Nga - Mỹ

Chiến dịch tấn công kéo Mỹ vào sâu hơn cuộc xung đột phức tạp ở Syria, nơi mà mới tuần trước Tổng thống Trump tuyên bố muốn rút lui hoàn toàn. Cuộc tấn công của Mỹ và đồng minh cũng gia tăng nguy cơ xung đột giữa Mỹ với Nga và Iran - hai nước có quân triển khai ở Syria. 

14/04/2018 09:22

Tổng thống Pháp nhấn mạnh sự cần thiết về một cuộc tấn công

Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh, cuộc tấn công của Pháp, Mỹ và đồng minh nhằm triệt tiêu các âm mưu của chính phủ Syria trong việc chế tạo ra và sử dụng vũ khí hóa học.

14/04/2018 09:27

14/04/2018 09:28

Tổng thống Mỹ Trump cho biết chiến dịch phối hợp với các lực lượng vũ trang Pháp và Anh, nhằm "ngăn chặn triệt để việc sản xuất, lan truyền và sử dụng vũ khí hoá học". "Phản ứng hỗn hợp giữa Mỹ, Anh, Pháp nhằm chống lại sự hung bạo này sẽ tận dụng mọi công cụ của sức mạnh quốc gia: quân sự, kinh tế và ngoại giao", Tổng thống Mỹ nói.

14/04/2018 09:29

Theo kênh truyền hình Fox News, trước thời điểm Mỹ tấn công, một số máy bay quân sự của Syria đã được chuyển đến căn cứ không quân Hmeymim dưới sự bảo vệ của tên lửa phòng không của Nga.

14/04/2018 09:31

Xác định các mục tiêu tấn công

CNN dẫn lời quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, chiến dịch không kích bắt đầu lúc 9h tối ngày 13/4 (theo giờ địa phương) và nhằm vào 3 mục tiêu ở Syria gồm:

-Trung tâm nghiên cứu khoa học ở Damascus

- Kho vũ khí hóa học ở Homs

- Kho chứa nguyên liệu vũ khí hóa học gần kho vũ khí hóa học ở Homs.

14/04/2018 09:36

Mỹ, Anh, Pháp tấn công tên lửa Syria ảnh 9  

Mỹ tuyên bố kết thúc đợt không kích đầu tiên vào Syria

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford cho biết đợt không kích đầu tiên tại Syria đã kết thúc. Hiện Mỹ chưa có kế hoạch tiến hành thêm các vụ tấn công tại Syria.

Ông Dunford cho hay Mỹ đã sử dụng các máy bay có người lái trong chiến dịch tấn công. Theo ông Dunford, Mỹ không báo trước cho phía Nga trước khi bắt đầu chiến dịch này.

14/04/2018 09:37

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis khẳng định số vũ khí được triển khai trong đợt không kích này nhiều gấp đôi cuộc tấn công vào sân bay quân sự Al-Shayrat của Syria hồi tháng 4 năm ngoái. Khi đó, Mỹ đã phóng 59 tên lửa hành trình từ hai tàu khu trục ngoài khơi Syria.

14/04/2018 09:39

Các phương tiện truyền thông của Syria đưa tin những chiếc xe gắn loa phóng thanh đã bắt đầu xuất hiện trên các đường phố của Damascus, phát đi những bài hát yêu nước.

14/04/2018 09:45

Úc – đồng minh của Mỹ dù không tham gia không kích Syria nhưng vẫn đưa ra tuyên bố ủng hộ các hành động của liên minh.

Theo tuyên bố của Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull, cuộc tấn công là một thông điệp rõ ràng gửi đến chính quyền Tổng thống Syria Assad, cũng như các nước ủng hộ Nga và Iran rằng “việc sử dụng vũ khí hóa học sẽ không được dung thứ”.

14/04/2018 09:45

14/04/2018 09:46

Mỹ, Anh, Pháp tấn công tên lửa Syria ảnh 11 Hình ảnh được đăng tải trên Twitter của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay, 14/4, với tuyên bố: "Họ đã vượt qua lằn ranh đỏ. Nên tôi yêu cầu quân đội Pháp phải can thiệp".

14/04/2018 09:47

Mỹ, Anh, Pháp tấn công tên lửa Syria ảnh 12 Hình ảnh vừa được phóng viên AP cập nhật từ Damascus (Syria).

14/04/2018 09:51

Nga cảnh báo hậu quả việc Mỹ tấn công Syria

Đại sứ Nga tại Mỹ đã lên tiếng cảnh báo Mỹ về hậu quả của việc nước này và các đồng minh có hành động quân sự chống lại Syria.

“Một kịch bản dựng sẵn đang được tiến hành. Và một lần nữa, chúng tôi bị đe dọa. Chúng tôi cảnh báo rằng các hành động này sẽ phải trả giá. Trách nhiệm thuộc về Washington, London và Paris.”, Đại sứ Anatoly Antonov nói trong tuyên bố mới nhất

14/04/2018 09:55

Mỹ phóng tên lửa Tomahawk tấn công Syria

Cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu và có sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk, một quan chức Mỹ nói với Reuters.

 Với trọng lượng 1.300 kg và chiều dài 5,56 m với phiên bản thường và trọng lượng 1.600 kg, chiều dài 6,25 m với phiên bản tăng cường,Tomahawk mang được đầu đạn nặng 450 kg hoặc đầu đạn hạt nhân W80.

 Trên thực tế, Tomahawk là một trong những tên lửa đa nhiệm bậc nhất thế giới. Với khả năng bắn từ mặt đất, trên tàu chiến hay tàu ngầm hoạt động dưới đáy biển, Tomahawk dễ dàng tham chiến ở mọi chiến trường.

Ngay sau khi rời bệ phóng, các chuyên gia vũ khí có thể điều khiển tên lửa thông qua hệ thống định vị toàn cầu. Trong trường hợp tự hành theo lịch trình được cài đặt sẵn, tên lửa Tomahawk vẫn nhận các tín hiệu trực tiếp từ vệ tinh hoặc hệ thống do thám tối tân của Mỹ để dễ dàng bắn hạ mục tiêu mà không gặp phải bất kể sự cản trở nào của đối phương.

Do giá trị của mỗi tên lửa Tomahawk thường và Tomahawk chiến thuật lần lượt lên tới 569.000 USD (theo tỷ giá năm 1999) và 1,45 triệu USD (tỷ giá năm 2011) nên người ta phải chọn lựa mục tiêu rất kỹ càng trước khi bắn chúng. 

14/04/2018 10:13

Điện Elysée công bố cảnh quay máy bay quân sự Pháp xuất kích nhằm tấn công Syria.

14/04/2018 10:13

14/04/2018 10:15

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford khẳng định Washington không lựa chọn các mục tiêu có nguy cơ gây ra thương vong lớn cho dân thường.

Tướng Dunford cho biết Mỹ không nhận được thông tin nào về khả năng chính quyền Syria di dời vũ khí hóa học trước chiến dịch tấn công.

14/04/2018 10:18

Mỹ không thông báo cho Nga về cuộc tấn công Syria

"Trước khi thực hiện tấn công các mục tiêu, thảo luận duy nhất liên quan với chiến dịch này là thông báo tiêu chuẩn theo tuyến đảm bảo an toàn cho các chuyến bay", Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ khẳng định.

14/04/2018 10:20

Quốc hội Mỹ ủng hộ tấn công Syria

Những người đứng đầu Quốc hội Mỹ đã lên tiếng ủng hộ quyết định không kích Syria của Tổng thống Donald Trump.

Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan ca ngợi “hành động quyết liệt của Tổng thống trong sự hợp tác với đồng minh”.

Ông John McCain – Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ hoan nghênh cuộc không kích, nhưng cho rằng “chỉ hành động này vẫn chưa đủ để giúp Mỹ đạt được các mục tiêu ở Trung Đông”.

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer cho rằng các cuộc không kích "là hành động thích hợp", nhưng kêu gọi "chính quyền cần phải cẩn trọng nhằm tránh lôi kéo nước Mỹ vào một cuộc chiến tranh lớn hơn liên quan đến Syria".

Mỹ, Anh, Pháp tấn công tên lửa Syria ảnh 14  

14/04/2018 10:26

14/04/2018 10:30

Theo một phóng viên của Tass, khu vực trung tâm Damascus – nơi một phái đoàn Nghị viện Nga đang lưu trú – không chịu ảnh hưởng bởi cuộc không kích của liên minh Mỹ, Pháp, Anh.

Những tiếng nổ lớn xuất hiện tại Damascus vào khoảng 4h45’ giờ địa phương.

Phái đoàn Nga đã tới Damascus hôm thứ Sáu, 13/4. Trước đó, họ đã ghé thăm Homs và Palmyra.

Mỹ, Anh, Pháp tấn công tên lửa Syria ảnh 16 Khu vực Damascus trong thời gian bị tấn công. Ảnh: AP
Mỹ, Anh, Pháp tấn công tên lửa Syria ảnh 17 Ảnh: Reuters

14/04/2018 10:39

Cuộc tấn công đúng thời điểm Syria vừa trở lại cuộc sống yên bình

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, Damascus đã bị Mỹ, Pháp và Anh tấn công đúng thời điểm Syria vừa trở lại cuộc sống yên bình.

“Người Syria đã phải trải qua Mùa xuân Ả Rập, sau đó là Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, và giờ là những tên lửa Mỹ thông minh.

Cuộc tấn công được tiến hành nhằm vào một quốc gia có chủ quyền, vốn đã có nhiều năm cố gắng tồn tại dưới sự đe dọa của khủng bố.”

Bà Zakharova cho rằng những thế lực đứng đằng sau vụ tấn công nhằm vào Syria luôn rao giảng về đạo đức và tuyên bố rằng “mình là độc nhất vô nhị”.

“Trên thực tế, đúng là họ phải cực kì khác người thì mới tấn công thủ đô của Syria vào thời điểm đất nước này nắm trong tay cơ hội hòa bình.”

Mỹ, Anh, Pháp tấn công tên lửa Syria ảnh 18 Ảnh: AP
Mỹ, Anh, Pháp tấn công tên lửa Syria ảnh 19 Ảnh: AP

14/04/2018 10:59

14/04/2018 11:00

Trang tin Within Syria chuyên theo dõi tình hình chiến sự của nước này cho biết các tổ hợp phòng không tầm ngắn Pantsir-S1 đã khai hỏa, bắn hạ ít nhất một tên lửa hành trình của Mỹ trên bầu trời Damascus.

Theo nhiều nguồn tin, Nga đã cung cấp cho Syria 40 tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 trong thời gian qua để giúp quốc gia Trung Đông này chống lại các cuộc tấn công đường không.

14/04/2018 11:08

14/04/2018 11:36

Quan chức Syria lên tiếng sau cuộc tấn công của Mỹ

Một quan chức thân chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết Damascus đang đánh giá thiệt hại sau cuộc tấn công của Mỹ, Anh, Pháp. 

Thống kê ban đầu cho thấy, iên minh ba nước đã phóng khoảng 30 tên lửa vào Syria. Khoảng 1/3 trong số này đã bị bắn hạ. Trung tâm thủ đô Damacus nơi có trụ sở chính phủ và các cơ quan quan trọng không bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công.

14/04/2018 11:36

14/04/2018 12:01

Các nghị sĩ trong quốc hội Mỹ đã có những phản ứng trái chiều về quyết định tấn công Syria vào tối 13/4 (sáng 14/4 giờ Việt Nam) của Tổng thống nước này Donald Trump.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang công du Peru, đã gọi điện cho các nhà lãnh đạo trong quốc hội để thông báo trước về vụ tấn công Syria. Những người được ông Pence thông báo là Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, lãnh đạo phe đa số tại Thượng Viện Mitch McConnell, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ Viện Nancy Pelosi...

Ngay sau đó, các thành viên trong Quốc hội Mỹ đã có những bình luận trên Twitter để bày tỏ phản ứng về quyết định của Tổng thống Trump, trong đó các thành viên đảng Dân chủ hạn chế ủng hộ quyết định này.

14/04/2018 13:19

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội ba nước Mỹ, Anh và Pháp đã phóng hơn 100 tên lửa hành trình và tên lửa không - đối - đất vào lãnh thổ Syria trong cuộc tấn công diễn ra vào rạng sáng nay.

14/04/2018 13:19

14/04/2018 13:38

Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các bên liên quan kiềm chế

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đề nghị các thành viên cần kiềm chế trong tình hình nguy hiểm hiện nay và tránh các hành động leo thang căng thẳng gây hại đến người dân Syria.

Ông Guterres nói: Tôi kêu gọi các thành viên của Hội đồng Bảo an cần đoàn kết và thực hiện trách nhiệm. Bất kỳ việc sử dụng vũ khí hóa học nào đều không được phép. Hậu quả của nó thật sự khủng khiếp. Tôi đã nhiều lần bày tỏ sự thất vọng khi Hội đồng Bảo an không đạt được thỏa thuận về cơ chế chuyên trách về trách nhiệm giải trình có hiệu quả đối với việc sử dụng vũ khí hoá học ở Syria. Tôi đề nghị Hội đồng Bảo an cần đảm nhận trách nhiệm của mình và lấp khoảng trống này. Tôi muốn tiếp tục tham gia cùng các thành viên để giúp đạt được mục tiêu này”.

14/04/2018 13:59

14/04/2018 14:04

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam về tình hình Syria

Trước tình hình căng thẳng tại Syria những ngày gần đây, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không nên đến Syria hoặc các khu vực lân cận (có thể bị ảnh hưởng) trong thời gian này cho đến khi tình hình ổn định trở lại để tránh những nguy hiểm, rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra. 

 Trong trường hợp khẩn cấp, công dân có thể liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Iran (kiêm nhiệm Syria) theo số điện thoại trực bảo hộ công dân: +98212411670 hoặc người thân tại Việt Nam có thể liên hệ với Tổng đài bảo hộ công dân theo số điện thoại: +84981848484 để được trợ giúp kịp thời.

14/04/2018 14:12

Danh sách địa điểm của Syria bị tấn công được ghi nhận, bao gồm: các cơ sở trên gồm các địa điểm ở thủ đô Damacus (trụ sở Lực lượng Vệ binh Cộng hòa, cơ sở phòng không Kasjoon, sân bay Mezza), sân bay Ad Dumeir (Đông Ghouta), trung tâm khoa học và quân sự ở Barza (vùng Damascus), trụ sở của Trung tâm Khoa học ở Jamraya ở ngoại ô thành phố Damascus, Tiểu đoàn đặc nhiệm 41 (ngoại ô Damascus), các đơn vị quân đội ở ngoại ô phía Bắc của Damascus, cơ sở quân sự ở Kiswa (một vùng ngoại ô của Damascus) và kho quân sự ở Homs.

14/04/2018 14:15

Mỹ, Anh, Pháp tấn công tên lửa Syria ảnh 25  Đồ hoạ: TTXVN

14/04/2018 14:42

 Video: VTV24
Theo Theo RT, The Guardian
MỚI - NÓNG