Người Triều Tiên tưng bừng kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Jong-il

Người dân Triều Tiên cúi chào thành kính trước tượng của cố Chủ tịch Kim Jong-il. Ảnh: RT
Người dân Triều Tiên cúi chào thành kính trước tượng của cố Chủ tịch Kim Jong-il. Ảnh: RT
TPO - Ngày 16/2, toàn bộ Triều Tiên hướng về trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng để kỷ niệm 75 năm ngày sinh cố lãnh tụ Kim Jong-il, cha ruột của Chủ tịch đương nhiệm Kim Jong-un.
Player Loading...
Người Triều Tiên tưng bừng kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Jong-il ảnh 1

Chủ tịch Kim Jong-un, con trai út của Kim Jong-il, cùng các quan chức  dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày sinh vị cố lãnh đạo tối cao của CHDCND Triều Tiên. Ảnh: Reuter

Người Triều Tiên tưng bừng kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Jong-il ảnh 2
Người Triều Tiên tưng bừng kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Jong-il ảnh 3

Trẻ em Triều Tiên mang hoa đến tưởng niệm tại quảng trường đặt tượng cố Chủ tịch Kim Jong-il. Ảnh: AP

Người Triều Tiên tưng bừng kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Jong-il ảnh 4

Các thiếu nữ múa dưới nước nhân dịp kỷ niệm. Ảnh: AFP/Getty Images.

Người Triều Tiên tưng bừng kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Jong-il ảnh 5
Người Triều Tiên tưng bừng kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Jong-il ảnh 6
Người Triều Tiên tưng bừng kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Jong-il ảnh 7

Người dân mặc trang phục truyền thống nhảy múa vào ngày lễ trọng đại của đất nước. Ảnh: Instagram

Người Triều Tiên tưng bừng kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Jong-il ảnh 8

Khu vực tổ chức lễ kỷ niệm đông nghịt người đến tham dự. Ảnh: Instagram

Người Triều Tiên tưng bừng kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Jong-il ảnh 9

Triều Tiên bắn pháo hoa tưởng nhớ về nhà lãnh đạo tối cao của đất nước. Ảnh: Instagram

Người Triều Tiên tưng bừng kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Jong-il ảnh 10
Người Triều Tiên tưng bừng kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Jong-il ảnh 11

Người dân vui vẻ xem pháo hoa. Ảnh: Instagram

Người Triều Tiên tưng bừng kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Jong-il ảnh 12

Màn pháo hoa chúc mừng hoành tráng. Ảnh: RT Ông Kim Jong-il sinh ngày 16/2/1942, là lãnh tụ tối cao của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên từ 1994 đến 2011. Ông là con trai của Kim Nhật Thành – người sáng lập Đảng Lao động Triều Tiên, cũng là lãnh tụ tối cao của quốc gia này từ khi lập quốc đến khi qua đời vào năm 1994. Ảnh: AFP/Getty Images.

Theo Theo RT, Telegraph. AFP
MỚI - NÓNG