Nhìn lại 2 đoàn xe hộ tống các ông Trump-Kim tại cuộc gặp ở Singapore

TPO - Tháng 6 năm ngoái, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần đầu tiên được tổ chức tại Singapore. Ngoài cuộc gặp mang tính chất chính trị, những thứ bên lề cũng được nhiều người chú ý, điển hình như đoàn xe hộ tống hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong-un.
Nhìn lại 2 đoàn xe hộ tống các ông Trump-Kim tại cuộc gặp ở Singapore ảnh 1

Khoảng 3h chiều ngày 10/6/2018, máy bay chở ông Kim Jong-un đã hạ cánh xuống sân bay Changi, Singapore, để chuẩn bị cho cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 12/6. Sau đó, đoàn xe hộ tống đã đưa lãnh đạo Triều Tiên về khách sạn.

Nhìn lại 2 đoàn xe hộ tống các ông Trump-Kim tại cuộc gặp ở Singapore ảnh 2

Trong đó, chiếc xe chuyên chở ông Kim là Mercedes S600 Pullman Guard đã từng xuất hiện trước đó vào tháng 4. Trên chiếc xe này có gắn quốc kỳ Triều Tiền và biểu tượng của Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên.

Nhìn lại 2 đoàn xe hộ tống các ông Trump-Kim tại cuộc gặp ở Singapore ảnh 3

Nhiều người dân chờ đón bên đường để được chứng kiến tận mắt đoàn xe chở ông Kim Jong-un. Mẫu S600 Pullman Guard là dòng xe bọc thép được nhiều lãnh đạo trên thế giới sử dụng, với nhiều tấm thép bảo vệ ở thân và sàn xe.

Nhìn lại 2 đoàn xe hộ tống các ông Trump-Kim tại cuộc gặp ở Singapore ảnh 4

Lốp xe run-flat giúp xe vẫn chạy được tốc độ cao khi bị xì hết không khí. Cửa kính được phủ một lớp nhựa polycarbonate bên trong để tránh bị vỡ vụn, kính cũng được cường hóa chống đạn. Cung cấp sức mạnh cho mẫu xe này là động cơ V12 5.5L tăng áp với công suất tối đa 517 mã lực. Tuy nhiên, mẫu xe của ông Kim Jong-un có thể đã được thay đổi thông số và kết cấu.

 Đoàn xe hộ tống ông Kim Jong-un. Nguồn: Global News
Nhìn lại 2 đoàn xe hộ tống các ông Trump-Kim tại cuộc gặp ở Singapore ảnh 5

Cùng ngày, vào khoảng 8h tối, ông Donald Trump cũng đáp chuyên cơ Air Force One xuống Căn cứ Không quân Paya Lebar, Singapore. Sau đó, vị tổng thống Mỹ đã được đoàn xe hộ tống đưa về khách sạn Shangri-La.

Nhìn lại 2 đoàn xe hộ tống các ông Trump-Kim tại cuộc gặp ở Singapore ảnh 6

Trong đó, xe chuyên trở ông Trump là chiếc The Beast đã được sử dụng bởi cựu Tổng thống Barack Obama. Trong thời gian chờ chiếc The Beast 2.0, chiếc xe này là phương tiện chính để đưa đón ông Trump tại các sự kiện. The Beast có 4 cửa kính chống đạn dày tới 5 inch, và lớp giáp bọc thân xe cũng lên tới 8 inch, điều này khiến xe có cân nặng lớn, khoảng 9 tấn.

Nhìn lại 2 đoàn xe hộ tống các ông Trump-Kim tại cuộc gặp ở Singapore ảnh 7

Đoàn xe hộ tống với gần 30 chiếc xe đưa ông Trump rời khỏi sân bay.

Nhìn lại 2 đoàn xe hộ tống các ông Trump-Kim tại cuộc gặp ở Singapore ảnh 8

Chiếc xe The Beast được trang bị động cơ Diesel Duramax V8 6.6L tăng áp, nhưng tốc độ của xe chỉ được giới hạn ở mức 90 km/h. Hiện tại, ông Trump đang sử dụng chiếc xe The Beast 2.0 mới với nhiều cải tiến hơn và vẻ ngoài đẹp hơn.

Nhìn lại 2 đoàn xe hộ tống các ông Trump-Kim tại cuộc gặp ở Singapore ảnh 9

Sáng ngày 12/6, đoàn xe hộ tống đưa ông Kim Jong-un tiến về khách sạn Capella (đảo Sentosa, Singapore) nơi diễn ra hội nghị Mỹ-Triều.

Nhìn lại 2 đoàn xe hộ tống các ông Trump-Kim tại cuộc gặp ở Singapore ảnh 10

Chiếc xe Mercedes S600 Pullman Guard chỏ ông Kim nổi bật và thu hút sự chú ý của nhiều người dân đứng bên đường.

Nhìn lại 2 đoàn xe hộ tống các ông Trump-Kim tại cuộc gặp ở Singapore ảnh 11
Nhìn lại 2 đoàn xe hộ tống các ông Trump-Kim tại cuộc gặp ở Singapore ảnh 12

Điều đặc biệt là đội cận vệ "lá chắn sống" tiếp tục triển khai đội hình chạy theo chiếc xe chở vị lãnh đạo Triều Tiên.

Đoàn xe hộ tống ông Donald Trump đến cuộc gặp của hai lãnh đạo Mỹ Triều tại Singapore. Nguồn: Global News
Nhìn lại 2 đoàn xe hộ tống các ông Trump-Kim tại cuộc gặp ở Singapore ảnh 13

Đoàn xe hộ tống của ông Donald Trump cũng đưa Tổng thống Mỹ đến với nơi diễn ra hội nghị.

Nhìn lại 2 đoàn xe hộ tống các ông Trump-Kim tại cuộc gặp ở Singapore ảnh 14

Sẽ có hai chiếc xe The Beast giống nhau trong đội hình hộ tống để đảm bảo không ai biết rõ Tổng thống Mỹ đang ngồi trên chiếc nào, điều này giúp bảo vệ tốt hơn cho ông Trump.

Ông Kim Jong-un cũng là người khá mê xe sang. Trong clip, Tổng thống Donald Trump đã "khoe" chiếc The Beast với vị lãnh đạo Triều Tiên trong hội nghị thượng đỉnh tại Singapore. Nguồn: RT
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.