Nổ tàu chở hàng ở cảng Thái Lan, ít nhất 50 người bị thương

Các container trên một tàu chở hàng đang cập cảng tại Thái Lan bốc cháy dữ dội khiến cho ít nhất 50 người bị thương. Ảnh: Trinai Jansrichol
Các container trên một tàu chở hàng đang cập cảng tại Thái Lan bốc cháy dữ dội khiến cho ít nhất 50 người bị thương. Ảnh: Trinai Jansrichol
TPO - Vụ tàu chở hàng ở cảng Laem Chabang ở tỉnh Chonai của Thái Lan sáng nay 25/5 đã khiến ít nhất 50 người bị thương.
Ít nhất 50 người đã bị thương sau khi ngọn lửa bùng phát trên một con tàu chở hàng tại cảng Laem Chabang, huyện Sri Racha, tỉnh Chonai vào sáng sớm nay. Tàu chở hàng thuộc Công ty KMTC Hong Kong, đang neo đậu tại nhà ga A2.

Hơn mười xe cứu hỏa và đội cứu hộ đã nhanh chóng tới hiện trường để khống chế đám cháy.

Nổ tàu chở hàng ở cảng Thái Lan, ít nhất 50 người bị thương ảnh 1

Theo thống kê ban đầu khoảng 50 người đã bị thương, hầu hết là công nhân cảng và bị bỏng da ở mặt, chân và cánh tay. Ảnh: Trinai Jansrichol

Một công ty giao nhận vận tải quốc tế, Trade Expeditor US, cho biết hóa chất chứa trong các container phát nổ đều là hóa chất độc hại.

Tuy nhiên, nguyên nhân của ngọn lửa vẫn chưa được xác định.

Nổ tàu chở hàng ở cảng Thái Lan, ít nhất 50 người bị thương ảnh 2
Khói đen dày đặc cuồn cuộn từ các container trên con tàu bị hỏa hoạn ảnh hưởng đến người dân trong khu vực.
Theo Theo BangkokPost
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.