Ông Trump khuyên Nga 'sẵn sàng' bắn hạ tên lửa phóng vào Syria

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Nga nên sẵn sàng để bắn hạ tên lửa được phóng vào Syria. 

Chia sẻ trên trang Twitter cá nhân vào hôm nay 11/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: "Nga hứa sẽ hạ gục tất cả tên lửa bắn vào Syria. Hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, nước Nga, vì chúng sẽ đến — đó là các vũ khí thú vị, mới mẻ và 'thông mình. Nhà ngươi sẽ không phải là đối tác của loại khí giết động vật, sát hại người của mình và thích thú với chuyện đó".

Trong một động thái rất đáng chú ý, Cơ quan Kiểm soát Không lưu châu Âu (Eurocontrol) cách đây ít giờ đồng hồ đã phát đi cảnh báo các hãng hàng không nên cẩn thận khi khai thác đường bay qua phía Đông Địa Trung Hải vì các cuộc không kích có thể xảy ra ở Syria trong vòng 72 giờ tới.

 Eurocontrol lưu ý tên lửa không - đối - đất và tên lửa hành trình có thể được sử dụng trong khoảng thời gian đó, làm gián đoạn những thiết bị định vị vô tuyến.

Trước đó vào sáng nay, ông Yevgeny Serebrennikov, Phó chủ tịch thứ nhất của Uỷ ban Quốc phòng Thượng viện Nga, cho biết, căn cứ Không quân Hmeymim, căn cứ Hải quân Tartus, cũng như quân đội Nga được triển khai tại Syria, đang siết chặt an ninh tối đa, sẵn sàng đối phó phó với các vụ tấn công tiềm năng của Mỹ, mà theo tuyên bố là để đáp trả vụ tấn công hoá học bị cáo buộc ở thị trấn Douma, Đông Ghouta.

“Theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, các căn cứ quân sự của Nga ở Hmeymim và Tartus đang được bảo vệ chặt chẽ. Chúng tôi hy vọng rằng, trong trường hợp xảy ra không kích từ Mỹ (nếu có), tính mạng của các quân nhân của chúng tôi sẽ không bị nguy hiểm. Tôi nghĩ Mỹ hiểu rõ điều này và sẽ không để nó xảy ra, bởi vì nếu không, Nga sẽ phản ứng ngay lập tức, như Tổng Tư lệnh Quân đội Nga đã tuyên bố”, ông Serebrennikov nhấn mạnh.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.