Robot tư vấn dịch bệnh Covid-19 tại Quảng trường Thời Đại

Robot trên Quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ. (Nguồn: Yahoo News)
Robot trên Quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ. (Nguồn: Yahoo News)
TPO - Môt robot có khuôn mặt thân thiện được đặt ở quảng trường Thời đại từ ngày 10/2 để giúp cung cấp thông tin về loại virus mới - Covid-19

Con robot mang tên Promobot cao 1.5m được tạo ra bởi một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Philadelphia, chuyên chế tạo robot dịch vụ cho các doanh nghiệp. Công ty được điều hành bởi một nhóm người Nga.

 Promobot có thể tương tác, trò chuyện với người đi đường và cung cấp cho người dân thông tin về các triệu chứng khi nhiễm chủng Covid-19 và cách phòng chống dịch bệnh. 

Trên thực tế, robot sự không thể phát hiện người nhiễm Covid-19 mà chỉ đặt những câu hỏi cho người tiếp xúc về khả năng họ có mắc các triệu chứng phổ biến như sốt hay không. Và người được hỏi phải trả lời ‘Có’ hoặc ‘Không’ trên màn hình cảm ứng, sau đó robot sẽ gửi một tin nhắn nhằm trấn an người đối diện.

Tuy vậy, không ít người thật sự ấn tượng về robot này.

 Quảng trường Thời Đại là nơi hàng năm thu hút hàng chục triệu khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới – đây là điểm dễ lây lan Covid-19.

Theo Theo NYtimes
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.