Siêu tàu dầu Grace 1 được thả tự do, Iran điều chiến hạm đến hộ tống

Siêu tàu chở dầu Iran rời đi sau 6 tuần bị giam giữ. Ảnh: AP
Siêu tàu chở dầu Iran rời đi sau 6 tuần bị giam giữ. Ảnh: AP
TPO - Đêm ngày 18/8, siêu tàu chở dầu của Iran đã được thả tự do và rời lãnh hải Gibraltar bất chấp những cố gắng bắt giữ của Mỹ.
 Một quan chức Gibraltar xác nhận con tàu treo cờ Iran rời đi vào khoảng 23h (giờ địa phương).

Theo hãng tin Mehr, Tư lệnh Hải quân Iran - Đô đốc Hossein Khanzadi cho hay, Tehran sẽ gửi chiến hạm đến hộ tống tàu chở dầu Grace 1 vừa được chính quyền Gibraltar phóng thích.

Grace 1 được chính quyền Gibraltar trả tự do hôm 15/8, hơn 1 tháng sau khi bị lực lượng lính thủy đánh bộ Anh bắt giữ ngoài khơi lãnh thổ Gibraltar của Anh vào ngày 4/7 với cáo buộc buôn lậu dầu đến Syria, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu.

Ngày 17/8, tòa án Mỹ đã ban hành lệnh bắt giữ tàu chở dầu Grace 1. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, tòa án Quận Columbia phán quyết rằng tàu Grace 1, tất cả dầu trên tàu và 995.000 USD đều phải bị tịch thu do vi phạm một số luật của Mỹ.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Gibraltar Fabian Picardo khẳng định Gibraltar vẫn giữ quyết định thả tự do cho con tàu bất chấp yêu cầu từ Washington. Chính quyền Gibraltar đã từ chối yêu cầu của Mỹ để gia hạn việc bắt giữ tàu chở dầu Grace 1, với lý do sự khác biệt trong các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu đối với Iran.

Gibraltar thông báo đã thả tàu sau khi nhận được sự đảm bảo từ Tehran rằng con tàu sẽ không giao hàng cho Syria.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.