Siêu vận C-130 Hàn Quốc mang S600-Maybach tới Đà Nẵng

Siêu vận C-130 Hàn Quốc mang S600-Maybach tới Đà Nẵng
TPO - Khoảng 12h30 trưa nay, máy bay vận tải cỡ lớn C-130 của Không quân Hàn Quốc đáp xuống sân bay Đà Nẵng.
Siêu vận C-130 Hàn Quốc mang S600-Maybach tới Đà Nẵng ảnh 1

Thân máy bay có dòng chữ R.O.K Air Force, số hiệu 747.

Siêu vận C-130 Hàn Quốc mang S600-Maybach tới Đà Nẵng ảnh 2

 Ảnh: Nguyễn Thành

Siêu vận C-130 Hàn Quốc mang S600-Maybach tới Đà Nẵng ảnh 3
Siêu vận C-130 Hàn Quốc mang S600-Maybach tới Đà Nẵng ảnh 4

Theo thông cáo trước đó của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae In sẽ tới Đà Nẵng vào ngày 10/11 để dự hội nghị cấp cao APEC.

Siêu vận C-130 Hàn Quốc mang S600-Maybach tới Đà Nẵng ảnh 5

 Đây sẽ là chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên của ông Moon Jae In kể từ khi nhậm chức hồi tháng 5.

Siêu vận C-130 Hàn Quốc mang S600-Maybach tới Đà Nẵng ảnh 6

Máy bay C-130 có bốn động cơ phản lực cánh quạt Allison T56-A- 15 với công suất 4.591 mã lực, dài 29,3 m, cao 11,9 m sải cánh 39,7 m với tốc độ bay 366 km/giờ.

Siêu vận C-130 Hàn Quốc mang S600-Maybach tới Đà Nẵng ảnh 7

Máy bay C-130 có thể bay trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả trong gió bão.

Siêu vận C-130 Hàn Quốc mang S600-Maybach tới Đà Nẵng ảnh 8
Siêu vận C-130 Hàn Quốc mang S600-Maybach tới Đà Nẵng ảnh 9
Siêu vận C-130 Hàn Quốc mang S600-Maybach tới Đà Nẵng ảnh 10

Lực lượng không quân Hàn Quốc sau đó hạ cửa sau máy bay C-130, đưa ra 1 xe S600-Maybach. Ảnh: Zing

.

Siêu vận C-130 Hàn Quốc mang S600-Maybach tới Đà Nẵng ảnh 11

Trước đó, vào khoảng 12h cùng ngày, một chiếc máy bay cá nhân Gulfstream G450 số hiệu B8257 cũng đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng.

Siêu vận C-130 Hàn Quốc mang S600-Maybach tới Đà Nẵng ảnh 12

Đây là máy bay do hãng Deer Jet làm chủ sở hữu. Máy bay này khởi hành từ Thượng Hải lúc 9h50 sáng 7/11. 

Siêu vận C-130 Hàn Quốc mang S600-Maybach tới Đà Nẵng ảnh 13

G450 có thể đạt độ cao 12 km chỉ trong 23 phút với tốc độ 849 km/h. Cabin dài 12 m, được bố trí cho 8 hành khách bao gồm khu vực sinh hoạt chung phía trước, khu vực làm việc và phòng riêng phía sau.

MỚI - NÓNG