Tên cướp cầm súng 'muối mặt' vì không dọa được chủ quán

Ông chủ vẫn thản nhiên chuẩn bị bánh cho khách mặc cho tên cướp lăm le cây súng. Ảnh cắt từ clip
Ông chủ vẫn thản nhiên chuẩn bị bánh cho khách mặc cho tên cướp lăm le cây súng. Ảnh cắt từ clip
TPO - Một tên cướp bịt mặt ở New Zealand cầm súng đe dọa chủ cửa hàng đồ ăn nhanh đưa tiền. Tuy nhiên, người chủ hoàn toàn không để hắn vào mắt, khiến tên này phải 'muối mặt' rời đi.

Vụ việc xảy ra tại một quán bánh mì thịt nướng Taste of Egypt ở Christchurch, New Zealand vào tối ngày 28/5.

Theo Guardian, khi chủ quán Said Ahmed đang chuẩn bị bánh mì gà xiên nướng cho khách hàng, một kẻ bịt mặt xuất hiện ở quầy thu ngân, một tay cầm balô, tay khác giữ khẩu súng lục.

Tên này đe dọa ông Ahmed đưa hết tiền trong máy thu ngân, nhưng người chủ vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra, ngó lơ tên cướp và tiếp tục công việc.

“Tên cướp muốn tôi sợ hãi và tôi quyết định không để anh ta đạt được mục đích. Tôi đưa gói bánh cho khách hàng vì tôi muốn anh ấy rời khỏi cửa hàng mà không xảy ra thương tổn gì”, Ahmed kể lại.

Được biết, lúc đó trời đã khuya, ông Ahmed đã mệt và muốn về nhà. Sau một hồi loay hoay, tên cướp đành tẽn tò bỏ đi.

Theo ông Ahmed, thực ra ông đã rất sợ hãi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. “Tôi sống ở đây 20 năm và chưa từng gặp phải trường hợp nào như thế”, ông chủ quán bánh mì cho hay.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh thu lại, thời điểm đó khoảng 22h38.

Tuần trước, Cảnh sát Canterbury công bố đoạn video kèm lời kêu gọi giúp nhận diện danh tính người bịt mặt. Hiện, công tác điều tra vẫn đang tiếp tục

Theo Theo Guardian
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.