Tên lửa Triều Tiên rơi vào vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản

TPO - Triều Tiên vào sáng sớm nay (29/11) đã phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa từ tỉnh Nam Pyongan. Tên lửa bay khoảng 1.000 km trước khi rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Theo hãng Yonhap, tên lửa được phóng từ tỉnh Nam Pyongan, phía Bắc thủ đô Bình Nhưỡng. Tên lửa bay theo hướng Đông gần 1.000km, đạt độ cao nhất khoảng 4.500km, trước khi rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản trên Biển Nhật Bản.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên của Bình Nhưỡng kể từ hôm 15/9, khi nước này bắn một tên lửa đạn đạo tầm trung bay qua lãnh thổ Nhật Bản.

Ngay lập tức, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành họp khẩn về diễn biến mới nhất này.

Người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản khẳng định Tokyo sẽ gây áp lực tối đa lên Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, thông báo từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng cho hay ông Moon Jae-in đã triệu tập họp Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về diễn biến mới nhất của Triều Tiên.

Trước đó vào hôm qua 28/11, nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này đã phát hiện các tín hiệu radio cho thấy Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa đạn đạo mới.

Nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cũng khẳng định, tuy những tín hiệu như vậy không phải là bất thường và hình ảnh vệ tinh không cho thấy hoạt động mới ở các bãi phóng của Triều Tiên.

“Điều này không đủ để xác định (liệu có nhiều khả năng sớm diễn ra một vụ phóng hay không)”, Yonhap dẫn nguồn tin.

Trước đó, hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản thông báo rằng, chính phủ nước này đang đề cao cảnh giác sau khi bắt được các tín hiệu radio nói trên, cho thấy hoạt động phóng có thể diễn ra trong vài ngày tới.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.