Ý:

Thang cuốn bất ngờ tăng tốc, hàng chục fan bóng đá bị thương

Một người bị thương trong vụ việc. Ảnh: Reuters
Một người bị thương trong vụ việc. Ảnh: Reuters
TPO - Ít nhất 30 người – trong đó chủ yếu là các fan hâm mộ bóng đá Nga – đã bị thương khi một chiếc thang cuốn tại ga tàu điện ngầm bất ngờ tăng tốc, chạy vù vù.

Theo RT, sự cố xảy ra tối 23/10 tại ga tàu điện ngầm Repubblica ở thủ đô Rome (Ý), ngay trước trận đấu giữa CSKA Moscow và AS Roma trong khuôn khổ UEFA Champions League.

Cụ thể, một chiếc thang cuốn chưa rõ vì lí do gì đã bất ngờ tăng tốc khiến hàng chục fan hâm mộ bóng đá ngã đè lên nhau.

Đã có 30 người bị thương trong vụ việc. 24 người là fan bóng đá Nga.

Bảy người trong số đó bị thương nặng, 5 người bị thương ở mức trung bình và 18 người bị thương nhẹ, một phát ngôn viên thuộc Đại sứ quán Nga tại Rome cho biết.

Thang cuốn bất ngờ tăng tốc, hàng chục fan bóng đá bị thương ảnh 1

Hiện trường sự cố hỏng thang cuốn. Ảnh: RT

Thang cuốn bất ngờ tăng tốc, hàng chục fan bóng đá bị thương ảnh 2

Lực lượng cứu hộ đưa người bị thương đi cấp cứu. Ảnh: Reuters

Tờ La Repubblica của Ý nhận định chiếc thang cuốn có thể đã bị hỏng vì các fan bóng đá Nga liên tục nhảy múa nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với đội bóng CSKA Moscow.

Bài báo cũng nói rằng một trong số các nạn nhân - đội trưởng đội cổ vũ CSKA - bị thương nặng đến nỗi nhân viên y tế buộc phải cắt cụt một phần bàn chân của anh này.

 Khoảnh khắc thang cuốn gặp sự cố ở thủ đô Rome (Ý). Nguồn: Twitter

Không chỉ gặp sự cố trên thang cuốn, các fan bóng đá của hai đội CSKA và Roma còn bị lôi kéo vào một vụ ẩu đả bên ngoài sân vận động Stadio Olimpico.

Cảnh sát buộc phải sử dụng súng nước để giải tán đám đông và bắt giữ ít nhất 15 người.

Theo Theo RT, The Guardian
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.