Thanh niên Vũ Hán bỏ trốn đến Thượng Hải để lên máy bay đi Mỹ du học

Ảnh minh họa: Getty
Ảnh minh họa: Getty
TPO - Một nam sinh Trung Quốc đã bỏ trốn khỏi tâm dịch Covid-19 và đi nhờ xe hơn 900km đến Thượng Hải để có thể lên máy bay đến Mỹ học thạc sĩ vào tháng tới.

Theo Daily Mail, chàng trai trẻ tên Liu (22 tuổi) đến từ quận Vũ Hán (Trung Quốc) bắt đầu lên đường hôm 8/2, tức hai tuần rưỡi sau khi thành phố Vũ Hán bị đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Liu cho biết đã đi bộ trên đường cao tốc, bắt xe tải và dành hơn một ngày rong ruổi trên đường.

Sau khi đi hơn 900km, Liu đến Thượng Hải vào ngày 9/2, và thuê nhà ở quận Jing’an.

Thanh niên Vũ Hán bỏ trốn đến Thượng Hải để lên máy bay đi Mỹ du học ảnh 1

 Đường di chuyển của Liu. Ảnh: Daily Mail

Liu bị các nhân viên y tế phát hiện và thẩm vấn sau khi những người hàng xóm báo cáo chính quyền về hành tung bí ẩn của nam thanh niên.

Cảnh sát cho biết người cho Liu đi nhờ là một tài xế khoảng 30 tuổi, đang trên đường trở về Thượng Hải sau khi vận chuyển hàng hóa đến Vũ Hán.

Người này quyết định cho Liu lên xe vì “thương cảm”.

Nhân viên y tế thẩm vấn Liu trước cửa căn hộ cho thuê. 

Liu có kế hoạch học thạc sĩ ở Mỹ vào tháng 3, nên quyết định rời Vũ Hán vì sợ rằng các chuyến bay ở đây sẽ vẫn bị đình chỉ trong tháng tới.

Liu được xác định vẫn đang khỏe mạnh. Cả Liu và tài xế xe tải đều đã tự cách ly để đảm bảo an toàn.

Cảnh sát hiện đang tiến hành một cuộc điều tra về vụ đào thoát của Liu. Tuy nhiên, thông tin về việc Liu làm cách nào để đi qua các trạm kiểm soát trên đường cao tốc Vũ Hán vẫn chưa được công bố.

Trên thực tế, nhiều hãng hàng không lớn đã hủy bỏ các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc sau sự bùng phát của dịch Covid-19.

Hiện chưa rõ Liu sẽ theo học trường nào, và dự định đi máy bay của hãng nào đến Mỹ.

Dịch Covid-19 khởi phát tại Vũ Hán từ tháng 12/2019, tới nay đã lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ, làm ít nhất 1.115 người thiệt mạng và số ca nhiễm là 45.171.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG