Thổ Nhĩ Kỳ rung chuyển vì động đất, hơn 560 người thương vong

TPO - Một trận động đất mạnh 6,8 độ richter đã xảy ra ở miền Đông Thổ Nhĩ kỳ, khiến nhiều tòa nhà đổ sụp và nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Theo RT, trận động đất xảy ra gần thị trấn Sivrice, tỉnh Elazig (Thổ Nhĩ Kỳ), nhưng có thể cảm nhận được ở một số quốc gia láng giềng như Syria, Georgia, Lebanon, Armenia, Israel.

Thổ Nhĩ Kỳ rung chuyển vì động đất, hơn 560 người thương vong ảnh 1

Nhiều tòa nhà đổ sập trong vụ động đất. Ảnh: Twitter

Thổ Nhĩ Kỳ rung chuyển vì động đất, hơn 560 người thương vong ảnh 2

Ảnh: Twitter

Thổ Nhĩ Kỳ rung chuyển vì động đất, hơn 560 người thương vong ảnh 3

Ảnh: Twitter

Tâm chấn nằm ở độ sâu 10km, với cường độ đo được là 6,8 độ richter.

Ngay sau đó, một loạt dư chấn đã được ghi nhận. Trong đó có hai đợt dư chấn mạnh tới 5,1 và 5,4 độ richter.

 Người dân đổ xô xuống đường sau động đất. Nguồn: RT

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã có ít nhất 550 người bị thương và ít nhất 18 người thiệt mạng.

Con số này được dự đoán sẽ tiếp tục tăng, vì đây mới chỉ là thông tin ban đầu.

 Khoảnh khắc trường quay rung lắc dữ dội vì động đất. Nguồn: Twitter

Khoảng 170 xe cứu thương và máy bay trực thăng đã được điều đến hiện trường để phục vụ công tác cứu hộ.

Ít nhất 4 hoặc 5 tòa nhà đã sụp đổ ở Sivrice, theo truyền thông địa phương. Nhân viên cứu hộ hiện đang tìm kiếm khoảng 30 người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Thị trấn này có dân số khoảng 4.000 người.

Tiếp tục cập nhật

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.