Thót tim cảnh Boeing chao liệng như chim khi cất cánh

Chiếc Boeing 747-8 cất cánh.
Chiếc Boeing 747-8 cất cánh.
Tại hãng máy bay Boeing, có một thông lệ mà ít ai biết, đó là mỗi khi một chiếc máy bay chở hàng 747-8 rời xưởng đến với khách hàng, phi công sẽ thực hiện màn chao liệng mà họ gọi là “vẫy cánh” bằng chính chiếc máy bay khiến nhiều người 'thót tim' khi chứng kiến.

Thực chất máy bay không phải đang gặp trục trặc hay phi công mất kiểm soát, mà đó thực ra là một màn trình diễn đầy tính kỹ thuật mà họ gọi là “vẫy cánh”.

Mỗi khi “vẫy cánh”, máy bay sẽ nghiêng nhẹ về bên trái và sau đó là bên phải hoặc ngoặc lại. Đây được xem như một nghi thức chào “tạm biệt” của các máy bay vận tải, khi chúng rời sân bay nơi xuất xưởng và sẽ không quay trở lại.

Động tác “vẫy cánh” được thực hiện như một lời “cảm ơn” gửi tới các nhân viên tại nhà máy.

Các máy bay chở hàng thường chỉ vẫy cánh khi đạt đến độ cao khoảng 610m hoặc cao hơn, và đạt vận tốc đủ nhanh. Tuy nhiên, cơ trưởng của chiếc máy bay trong đoạn clip đã quyết định phô diễn năng lực của chiếc Boeing.

Được gọi là “nữ hoàng của bầu trời”, máy bay thực hiện màn “vẫy cánh” ngay sau khi rời đường băng chỉ vài chục mét.

Trong đoạn clip được đăng tải trên website ViralVideoUK của Anh, một chiếc Boeing mới tinh đã “vẫy cánh” ngay khi thực hiện chuyến bay đầu tiên.

Chiếc máy bay khi đó đang rời sân bay Paine Field tại Washington, Mỹ, nơi có xưởng chế tạo Boeing Everett.

Được biết, mỗi chiếc máy bay vận tải Boeing 747-8 có mức giá lên tới gần 358 triệu USD.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG