Tỉ phú Elon Musk gửi tàu ngầm mini đến cứu đội bóng Thái Lan

Tàu ngầm mini của tỉ phú Elon Musk. Ảnh: CNET
Tàu ngầm mini của tỉ phú Elon Musk. Ảnh: CNET
TPO - Tỉ phú Elon Musk – ông chủ của tập đoàn Tesla và SpaceX cho biết đã gửi tàu ngầm mini đến Thái Lan với mong muốn có thể hỗ trợ quá trình giải cứu đội bóng Lợn Hoang từ hang Tham Luang.

Elon Musk hôm qua, 8/7, chia sẻ trên trang Twitter cá nhân đoạn video thử nghiệm một thiết bị kim loại được mô tả là tàu ngầm mini có thể hỗ trợ giải cứu đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang.

Theo CNN, thiết bị nói trên được thử nghiệm tại một hồ bơi ở trường trung học Los Angeles (Mỹ).

Người sáng chế thiết bị tin rằng loại tàu ngầm này có thể bơi lọt qua đoạn hẹp nhất trong hang Tham Luang.

 Nguồn: Twitter

Ông chủ tập đoàn Tesla cho biết tàu ngầm hiện đang trên đường đến Thái Lan và sẽ có mặt tại hang Tham Luang trong khoảng 17 giờ sau đó.

“Hy vọng thiết bị này sẽ có ích”, tỉ phú Elon Musk chia sẻ. “Nếu không, nó có thể sẽ được sử dụng trong các tình huống tương tự sau này.”

Hiện chính quyền Thái Lan chưa xác nhận có sử dụng tàu ngầm của Elon Musk vào chiến dịch giải cứu hay không.

Trước đó, tối 8/7, 4 thành viên của đội bóng Lợn Hoang đã được đưa ra ngoài nhờ sự hỗ trợ của các thợ lặn tinh nhuệ.

Thông tin chi tiết về danh tính, cũng như tình hình sức khoẻ của 4 người đã được cứu hiện chưa được tiết lộ.

Hiện, 8 cầu thủ nhí và huấn luyện viên 25 tuổi vẫn đang ở trong hang Tham Luang để chuẩn bị cho các chiến dịch cứu hộ tiếp theo.

Những người bị mắc kẹt sẽ được đưa ra ngoài theo nhóm 3 người. Trong đó, huấn luyện viên Ekkapol Chantawong sẽ được giải cứu cuối cùng.

Dự kiến, quá trình giải cứu sẽ bắt đầu được nối lại trong khoảng từ 7h sáng đến 17h ngày 9/7. Các thợ lặn tham gia chiến dịch giải cứu đầu tiên sẽ tiếp tục góp mặt trong chiến dịch thứ hai, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paojinda cho biết.

Đội bóng thiếu niên – gồm 12 nam sinh tuổi từ 11 đến 16 và huấn luyện viên 25 tuổi mất tích từ ngày 23/6 khi đang tham quan hang Tham Luang.

Quá trình tìm kiếm được tiến hành suốt 9 ngày với khoảng 1.000 người, gồm cả đội cứu hộ đến từ Mỹ, Anh, Nhật Bản, Trung Quốc. Đến ngày 2/7, toàn bộ đội bóng đã được tìm thấy trong tình trạng gần như khoẻ mạnh.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG