Tổng thống Putin lái xe tải qua cầu nối liền Nga – Crimea

Ảnh cắt từ video.
Ảnh cắt từ video.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 15/5, đã lái một chiếc xe tải băng qua cây cầu mới mở nối liền lục địa Nga với bán đảo Crimea.

Theo RT, Tổng thống Putin tham dự lễ khánh thành cây cầu với trang phục giản dị, quần jean và áo gió.

Sau khi gửi lời cảm ơn đến những người đứng đầu các nhóm công nhân, ông Putin leo lên một chiếc xe tải Kamaz màu cam sáng.

Chiếc xe Kamaz do Tổng thống Putin điều khiển dẫn đầu một đoàn xe tải, cần cẩu và xe hạng nặng khác chở các công nhân đã tham gia dự án xây dựng cầu suốt nhiều năm qua.

Đoàn xe từ từ tiến qua cây cầu 4 làn. Trong khi đoàn xe hộ tống Tổng thống đi một quãng khá xa.

 Nguồn: RT

Lễ thông cầu được tổ chức một ngày trước khi cây cầu chính thức mở cửa.

Trong thời gian vài tháng tiếp theo, xe tải sẽ không được phép đi qua cầu nhằm tạo điều kiện cho các chuyên gia tiếp tục kiểm tra các biện pháp an toàn và chất lượng kĩ thuật.

Theo RT, dự án xây cầu vốn được lên kế hoạch kết thúc vào cuối năm 2018, nhưng đã hoàn thành trước tiến độ.

Cầu Crimea dài 19 km sẽ là cây cầu dài nhất châu Âu, vượt cả cầu Vasco da Gama của Lisbon.

Cây cầu được mở 4 năm sau khi bán đảo Crimea sáp nhập Nga từ Ukraine.

Với tổng chi phí xây dựng tới 228 tỉ ruble (tương đương 3,7 tỉ USD), công trình xây dựng mới này kết nối khu vực miền Nam Krasnodar với thành phố Kerch của Crimea, bắc qua eo biển giữa Biển Đen và Azov.

Cầu gồm 2 phần - phần dành cho xe cơ giới và tàu hỏa. Phần đường dành cho tàu hỏa sẽ được hoàn thiện trong năm sau.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG