[VIDEO] Đại sứ quán Nga tại Ukraine bị khủng bố bằng pháo sáng

Đại sứ quán Nga tại Kiev bị tấn công bằng pháo sáng. Ảnh: Reuters
Đại sứ quán Nga tại Kiev bị tấn công bằng pháo sáng. Ảnh: Reuters
TPO - Những kẻ lạ mặt người Ukraine đã sử dụng pháo sáng để khủng bố Đại sứ quán Nga tại thủ đô Kiev vào đêm ngày 16, rạng sáng ngày 17/9 (theo giờ địa phương).

Theo RIA Novosti, sự việc xảy ra vào đêm ngày 16, rạng sáng ngày 17/9, khi một nhóm khoảng 20 người lạ mặt đã mang pháo sáng ném vào tòa nhà của Đại sứ quán Nga tại thủ đô Kiev.

Sau vụ việc, những kẻ lạ mặt đã bỏ chạy mà không gặp bất cứ trở ngại nào từ lực lượng an ninh Ukraine.

Sự việc diễn ra 1 ngày trước khi Nga tiến hành cuộc bầu cử Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga). Đại sứ quán Nga tại Kiev sẽ là một điểm bỏ phiếu.

Trước đó, có tin cho biết, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko chỉ thị cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thông báo với Moscow về việc không thể tổ chức cuộc bầu cử của Nga ở Ukraine.

Tuy nhiên, Nga gọi quyết định này là sự “vi phạm quy tắc chính trực và quan hệ quốc tế văn minh”.


Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.