Vụ Mỹ bắn hạ Su-22: Bước ngoặt trên chiến trường Syria

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Nga tuyên bố chấm dứt thoả thuận hợp tác cũng như cắt đứt đường dây nóng với Mỹ xung quanh cuộc xung đột ở Syria sau khi cường kích Su-22 của quốc gia Trung Đông này bị bắn hạ.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga đưa ra sau khi tiêm kích F/A-18 của Mỹ bắn hạ cường kích Su-22 của Syria tối ngày 18/6.

Theo đó, Nga chấm dứt việc hợp tác với Lầu Năm Góc trong khuôn khổ bản ghi nhớ song phương về Syria cũng như gián đoạn đường dây nóng quân sự giữa quân đội hai nước.

Điều đó đồng nghĩa với việc tất cả các máy bay và thiết bị bay không người lái của Mỹ và đồng minh hoạt động trong vùng tác chiến của Nga tại Syria sẽ “lọt vào tầm ngắm của tên lửa phòng không Nga”.

Bộ Quốc phòng Nga cũng vạch ra “lằn ranh đỏ” trên sông Euphrates, nhằm phân định ranh giới tác chiến giữa Nga và Mỹ.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đại tướng Josept Dunford cho biết Washington đang tìm cách nối lại đường dây nóng quân sự với Nga, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các lực lượng của cả hai bên đang hoạt động tại Syria.

Theo ông, Mỹ sẽ triển khai các biện pháp thông qua kênh ngoại giao và quân sự để nối lại đường dây nóng trong những giờ tới.

Trả lời phỏng vấn hãng Sputnik, chuyên gia quân sự Konstantin Sivkov cho rằng việc Mỹ bắn rơi Su-22 là dấu hiệu cho thấy cuộc chiến ở Syria chuyển sang giai đoạn mới.

“Việc Mỹ bắn rơi Su-22 là hành động rất nghiêm trọng. Trên thực tế, đó là dấu hiệu cho thấy cuộc chiến ở Syria đang bước vào giai đoạn mới. Cụ thể, giai đoạn can thiệp quân sự của Mỹ chống lại Syria.

Điều đó thật sự nguy hiểm và nghiêm trọng. Tình huống tiếp theo nó sẽ như thế nào? Hoặc Nga sẽ phải từ bỏ ủng hộ Syria, có nghĩa là sụp đổ uy tín của Tổng thống Vladimir Putin. Điều đó dẫn đến nguy cơ  tình trạng bất ổn trong nước. Hoặc Nga sẽ phải tham gia vào một cuộc chiến tranh với Mỹ.

Điều này đã được báo trước bởi một loạt các sự kiện: cuộc tấn công vào Shayrat, các cuộc không kích vào lực lượng Syria và đồng minh của họ khi di chuyển đến vùng biên giới Syria-Jordan.

Và bây giờ là chiếc Su-22 bị bắn rơi. Việc gây hấn của mình, Mỹ bắt đầu từng bước một. Và điều này là rất nguy hiểm”, chuyên gia Nga nhận định tình hình.

Nhà Trắng ngày 19/6 cho biết các lực lượng liên quân đang chiến đấu với IS ở Syria sẽ duy trì quyền tự vệ, đồng thời chỉ rõ Mỹ sẽ làm việc để duy trì hoạt động của đường dây nóng với Nga trong bối cảnh xuất hiện những căng thẳng mới. 

Theo Theo VnSputnik
MỚI - NÓNG