Bình Dương quả cảm cầm hòa đội của Ramires

Anh Đức ghi bàn đầu tiên cho Bình Dương tại AFC Champions League 2016. Ảnh: Quang Liêm.
Anh Đức ghi bàn đầu tiên cho Bình Dương tại AFC Champions League 2016. Ảnh: Quang Liêm.
Nhà đương kim vô địch Việt Nam giành trận hòa 1-1 trong trận mở màn AFC Champions League, trước đội hình gồm dàn sao Brazil của Jiangsu Suning.

Jiangsu Suning sử dụng cả ba ngôi sao Brazil mới mua trong kỳ chuyển nhượng đông là Ramires, Alex Teixeira và Jo. Trong đó, riêng bộ đôi Ramires và Teixeira đã có giá hơn 90 triệu đôla.

Nhận được sự kỳ vọng lớn, Jiangsu dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội khách có bàn mở tỷ số nhờ một pha tỏa sáng của cựu tiền đạo Man City, Jo. Chân sút Brazil đi bóng bên cánh trái trước khi chuyền ra cho Ji Xiang lập công.

Tuy nhiên, lợi thế dẫn trước khiến Jiangsu chơi chùng xuống và tạo điều kiện để Bình Dương lấy lại thế trận. Đội chủ nhà nhanh chóng hiện thực hóa bằng hàng loạt cơ hội, một trong số đó mang về quả phạt đền sau khi Amougou bị kéo ngã trong vòng 16m50. Trên chấm phạt đền, đội trưởng Anh Đức ghi bàn giúp Bình Dương gỡ hòa trước khi hiệp một kết thúc.

Hiệp hai chứng kiến màn trình diễn vượt trội của Jiangsu nhưng đội khách không một lần chọc thủng lưới Tấn Trường. Ngay cả khi Amougou nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, Bình Dương cũng không để sơ hở cho Jiangsu tận dụng.

Giành trận hòa 1-1 trên sân nhà Gò Đậu, Bình Dương đã có điểm đầu tiên tại vòng bảng AFC Champions League. Trong trận đấu cùng giờ tại bảng E, đại diện Hàn Quốc Jeonbuk FC giành chiến thắng 2-1 trước FC Tokyo để vươn lên dẫn đầu.

Jiangsu Suning trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới vào tháng một vừa qua với hai thương vụ bom tấn là Ramires và Alex Teixeira. Trong đó, họ bỏ ra 56 triệu đôla để biến Teixeira thành cầu thủ giá trị nhất phiên chợ đông.

Tuy nhiên, màn trình diễn trước Bình Dương cho thấy Jiangsu sẽ cần thời gian, hoặc rất nhiều tiền nữa để thay da đổi thịt trong tương lai gần. Bộ ba người Brazil chơi tròn vai, nhưng chưa thể hiện được đẳng cấp vượt trội so với phần còn lại. Teixeira thực hiện một số pha đi bóng kỹ thuật nhưng hiệu quả chưa cao, trong khi Ramires thiếu những đường chuyền và xâm nhập vòng 16m50 mang lại đột biến.

Jo mới là người để lại dấu ấn nhiều hơn so với hai đồng hương nổi tiếng. Cựu tiền đạo Man City có pha kiến tạo mở tỷ số và vài tình huống dứt điểm nguy hiểm dù hàng thủ Bình Dương kèm chặt. Trong đó, anh suýt ghi bàn nâng tỷ số trong hiệp hai, nếu pha đệm bóng cận thành không đi trúng chân đồng đội Wuxi.

Bình Dương đã có trận đấu hợp lý khi biết cương nhu phù hợp. Đội chủ nhà tận dụng tốt khoảng thời gian đối phương chùng xuống trong hiệp một để gỡ hòa và chơi phòng ngự phản công trong hơn 20 phút đá thiếu người cuối trận.

Trong trận đấu tiếp theo, Bình Dương sẽ làm khách trên đất Hàn Quốc trước Jeonbuk FC.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.