Đánh bại Hà Lan, Bồ Đào Nha vô địch Nations League

Bồ Đào Nha trở thành nhà vô địch đầu tiên trong lịch sử giải Nations League
Bồ Đào Nha trở thành nhà vô địch đầu tiên trong lịch sử giải Nations League
TPO - Bồ Đào Nha đã trở thành nhà vô địch đầu tiên trong lịch sử giải Nations League sau khi đánh bại Hà Lan với tỉ số tối thiểu 1-0 ở trận chung kết.

Là chủ nhà vòng chung kết Nations League mùa đầu tiên, Bồ Đào Nha đã tận dụng lợi thế sân bãi rất tốt để lên ngôi vô địch. Ở trận bán kết, họ đánh bại Thụy Sĩ nhờ hat-trick đẹp mắt của Cristiano Ronaldo. Ở chung kết, CR7 không còn ghi bàn, nhưng pha lập công duy nhất của Goncalo Guedes đủ giúp Bồ  Đào Nha giành chiến thắng chung cuộc trước Hà Lan.

Ở trận gặp nhau gần nhất, Bồ Đào Nha đã thảm bại 0-3 trước Hà Lan của HLV Koeman. Chính  vì thế, HLV Fernando Santos đã yêu cầu Ronaldo và các đồng đội nhập cuộc thận trọng. Thực tế, cách đá áp sát liên tục của Hà Lan cũng khiến Bồ Đào Nha không thể lên bóng tấn công mạnh mẽ như trước Thụy Sĩ.

Trong suốt hiệp một, Ronaldo gần như không có cơ hội khi bị Van Dijk theo kèm như hình với bóng. Các cầu thủ khác của Bồ Đào Nha cũng bị đối thủ vây ráp quyết liệt mỗi khi nhận bóng. Ở hướng ngược lại, Hà Lan cũng không có cú dứt điểm nào đáng kể vì tập trung quá nhiều vào phòng ngự.

Bước sang hiệp hai, Hà Lan bất ngờ tung Promes vào sân thay Babel và chuyển sang đá đôi công với Bồ Đào Nha. Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi Hà Lan không ngần ngại chơi ăn miếng trả miếng. Nhưng trong thế trận đó, Bồ Đào Nha lại thể hiện được sự lợi hại của mình. Phút 60, Bernardo Silva sau nỗ lực đột phá đã trả bóng rất vừa tầm để Goncalo Guedes tung cú sút hiểm hóc hạ gục thủ thành Cillessen, đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước 1-0.

Thủng lưới trước, Hà Lan buộc phải đẩy cao đội hình, trong khi Bồ Đào Nha lại rút về phòng ngự. Thế trận lúc này hoàn toàn đổi chiều so với hiệp một. Bồ Đào Nha của HLV Santos vốn nổi tiếng phòng ngự chắc, và họ đã chứng minh điều đó một lần nữa. Cho dù các cầu thủ đội khách rất cố gắng nhưng họ không thể uy hiếp khung thành của thủ môn Patricio trong 30 phút còn lại và chấp nhận thất bại 0-1.

Đội hình thi đấu

BỒ ĐÀO NHA: Patrício, Semedo, Fonte, Dias, Guerreiro, Fernandes (Moutinho 81'), Danilo, Carvalho (Neves 90+3'), Silva, Ronaldo, Guedes (Silva 75').

HÀ LAN: Cillessen, Dumfries, de Ligt, van Dijk, Blind, De Roon (Luuk De Jong 81'), de Jong, Wijnaldum, Bergwijn (van der Beek 60'), Depay, Babel (Promes 46')

MỚI - NÓNG